Một người nông dân tại Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng độc đáo, sử dụng 20.000 bắp ngô kết hợp với gỗ và thép để xây dựng ngôi nhà của mình. Chủ nhân căn nhà hy vọng công trình sẽ thu hút đông khách du lịch tới chiêm ngưỡng khi có tuyết rơi.

Người ta sử dụng thép và gỗ để làm khung cho ngôi nhà.

Anh Lưu Hồng Tài, một nông dân ở làng Erhe, xã Thư Lan, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), cùng với 14 người bạn trong làng dựng một ngôi nhà làm từ 20.000 chiếc bắp ngô sấy khô.

Công trình được xây dựng trên diện tích 48 mét vuông.

Toàn cảnh ngôi nhà bằng bắp ngô rộng 4m, dài 12m, có khung bằng gỗ, hoàn thành hồi tháng 11/2017, đúng vào mùa tuyết rơi phủ kín trông công trình như dát vàng trong cổ tích.

Công trình được xây dựng vào mùa đông.

20.000 chiếc bắp ngô chọn rất kỹ lưỡng, bắp to, đều hạt và được sấy khô, treo lên cao để dựng nhà.

Ngôi nhà mang đậm kiến trúc vùng quê với cối xay gió, chuồng trại, giếng và hàng rào bao quanh.

Nhiều người lo ngại ngôi nhà sẽ bị tấn công bởi chuột bọ, ẩm mốc, nhưng anh Liu cho rằng thời tiết khu vực lạnh có cả tuyết sẽ ít côn trùng hơn nữa nhà anh nuôi rất nhiều mèo.

Chủ nhân ngôi nhà đã nuôi rất nhiều mèo để tránh lũ chuột phá hoại công trình
Cối xay cũng được làm từ bắp ngô vàng rực.
Cổng vào ngôi nhà.
Chiếc giếng ngô nằm trong khuôn viên ngôi nhà.
Còn có cả một chiếc lều ngô bên cạnh nhà.

Khi công trình hoàn thiện xong, chủ nhân của ngôi nhà hy vọng sẽ thu hút đông khách du lịch tới tham quan.

Dẫn ảnh: Shutterstock

Anh Lân