Kỳ nghỉ hè luôn được các con trông đợi nhất năm vì vui chơi thỏa thích mà không phải lo chuyện bài tập hay thi cử. Tuy nhiên nhiều phụ huynh lại lo ngại bởi không người chăm nom trẻ, chúng dễ sa đà vào những trò giải trí thiếu lành mạnh. 6 gợi ý dưới đây có thể giúp cha mẹ “kiến tạo” cho trẻ một kỳ nghỉ hè sôi động và đáng nhớ.

6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích
6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích (Ảnh: newocean.edu.vn)

Cùng trẻ lập thời gian biểu

Việc trẻ bắt đầu có một kỳ nghỉ dài dễ gây ra những xáo trộn về nếp ăn uống, ngủ nghỉ hoặc sa đà vào chơi game, xem tivi quá nhiều. Do đó, cha mẹ có thể chủ động lên kế hoạch phân bổ thời gian sinh hoạt hợp lý. Chúng ta không cần khắt khe quá nhưng cũng đừng buông lỏng để trẻ làm theo ý mình. Mỗi ngày, cha me linh hoạt lồng ghép các hoạt động vui chơi, giải trí, đọc sách, xem tivi, internet… trong 30-60 phút sẽ đem lại cho con những ngày nghỉ thú vị và hữu ích.

Đưa trẻ về quê

Đối với những đứa trẻ quen sống ở thành phố, việc đưa trẻ về quê ở cùng ông bà, họ hàng chính là một trải nghiệm quý báu. Về quê không chỉ tạo cho trẻ có cơ hội gắn kết tình cảm với gia đình mà còn là khoảng thời gian trẻ được vùng vẫy, hoà mình với thiên nhiên. Mùa hè sống ở quê thực sự rất thú vị, trẻ tự mình được khám phá, thấy đồng lúa chín vào vụ gặt, tận mắt nhìn thấy con vật dễ thương như trâu, bò, gà… Đây cũng chính là cơ hội để trẻ quan sát và phát triển trí tưởng tượng. Những trải nghiệm này sẽ là nền tảng cho trẻ làm những bài văn hay và phong phú.

6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích
6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích (Ảnh: thegioidisan.vn)

Bên cạnh đó, trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên và không gian thoáng đãng, sẽ như nguồn năng lượng tích cực, giải tỏa tâm sinh lý, giảm stress, đặc biệt chúng sẽ cảm nhận hạnh phúc, yêu cuộc sống nhiều hơn.

Cùng trẻ đi du lịch

Ngoài đưa con về quê thay đổi môi trường sống, những chuyến du lịch ngắn ngày cũng sẽ giúp trẻ tăng vốn hiểu biết và trải nghiệm sống cho bản thân. Chỉ cần đi du lịch khoảng 3-4 ngày cùng cha mẹ, chúng sẽ rắn rỏi hơn. Ngoài ra, chuyến đi chơi còn lưu lại kỷ niệm mùa hè đáng nhớ của trẻ, để khi vào năm học chúng sẽ kể cho các bạn kỳ nghỉ hè vui như thế nào.

6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích
6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích (Ảnh: ismartkids.vn)

Trẻ đang ở độ tuổi phát triển, càng cần tích lũy trải nghiệm để tăng vốn sống. Cha mẹ sẽ không tốn quá nhiều chi phí khi lên kế hoạch đi khám phá rừng núi, biển hồ… vừa tiết kiệm lại có thể hướng dẫn trẻ thêm các kỹ năng sinh tồn độc lập, tự chủ.

Cho trẻ tham gia các lớp học kỹ năng

Kỳ nghỉ hè chính là khoảng thời gian “vàng” cha mẹ nên tận dụng để trẻ được tiếp cận với các khóa học kỹ năng, năng khiếu. Trẻ có thể học các bộ môn thể thao như nhảy múa, bơi lội, võ thuật… tăng sức dẻo dai cơ thể; tham gia vào các lớp mỹ thuật, ca hát, nhạc cụ… làm giàu đời sống cảm xúc, tâm hồn.

6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích (Ảnh: vothuat.vn)

Bên cạnh lợi ích bổ sung kỹ năng, khi tham gia vào các môi trường mới, trẻ còn được cơ hội quen biết thêm nhiều người, gia tăng khả năng giao tiếp. Việc giao lưu về ngôn ngữ, thông tin, kiến thức sẽ làm cho trẻ phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Đừng để trẻ bỏ bẵng bài vở

Quãng thời gian nghỉ hè quá dài không sờ tới bài vở dễ khiến trẻ bị nản khi quay trở lại trường học. Vì vậy, cha mẹ sắp xếp sao cho trẻ có thời gian ôn luyện hợp lý để không quên kiến thức nhà trường, xen kẽ các hoạt động vui chơi. Ngoài theo dõi, đôn đốc con làm đầy đủ bài tập hè, cha mẹ có thể gợi ý con xem trước sách giáo khoa của năm học tới. Nhất là những bộ môn con yêu thích để cùng lên kế hoạch phương hướng học tập hợp lý.

6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích
6 ý tưởng hay cho con trải nghiệm kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích (Ảnh: giadinhvanhoa.com.vn)

Kỳ nghỉ hè là quãng thời gian quan trọng để trẻ thư giãn và trải nghiệm màu sắc cuộc sống. Tuổi thơ của trẻ được xây dựng trên chính những dịp như thế. Vì vậy, thay vì xem là gánh nặng, cha mẹ nên coi đó là cơ hội để chăm sóc con cái, gắn kết tình cảm và cùng nhau tạo nên nhiều hồi ức đẹp cho trẻ.

Minh Lan