Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Mỹ cho thấy, trong gia đình cha thường dành ít thời gian chăm sóc con cái hơn mẹ. Ví dụ như các ông bố Úc dành khoảng 69 phút mỗi ngày, Đan Mạch là 40 phút, ở Hàn Quốc chỉ còn 12 phút… Tuy công lao của những người cha thường ít được nhắc đến, nhưng trong gia đình, họ mới thật sự là những người hùng, và có cùng điểm chung thật đáng yêu: sẵn sàng làm bất cứ mọi việc cho những thiên thần bé nhỏ của mình.

Trong mắt một đứa trẻ, cha chính là một siêu anh hùng! Là người đứng đầu gia đình, người cha hướng dẫn các con của mình làm thế nào để trưởng thành từng bước trong cuộc sống. Cha cố gắng trở thành một hình mẫu và dẫn dắt những đứa trẻ tạo lập nên những kỹ năng mà chúng sẽ cần khi lớn lên. Giống như một thiên thần hộ mệnh, người cha bảo vệ con mình khỏi mọi tình huống nguy hiểm.

Để vinh danh những anh hùng ít được biết đến này, 18 người cha tuyệt vời tiêu biểu sau đã chấp nhận tự biến hóa mình để khuấy động ‘Ngày của bé’! Họ sẵn sàng làm những điều này chỉ để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các con!

Con gái nhỏ thích bộ râu của cha, nhưng phải trang trí thêm hoa nữa mới đẹp hơn. Người cha nét mặt vẫn hạnh phúc làm sao!

Cha cùng tham gia lớp múa ba lê với con gái. Cùng xoay vòng xem ai múa dẻo hơn nào!

Nàng tiên cá bé nhỏ được cha mình, Poseidon, Vua biển cả hộ tống dự lễ hội

Phải ăn mừng thôi! Tên cướp ngân hàng này có được món hời hơn cả mong đợi.

Cha sẵn sàng chơi trò chơi bán hàng mọi lúc với con gái nhỏ.

Người cha này có vẻ còn thích phim Transformers hơn cả cậu con trai!

Đã có Mario ở đây rồi, công chúa không có gì phải lo sợ cả!

Cha hóa trang thành công chúa Elsa cùng các con gái chỉ là chuyện nhỏ!

Người tuyết Olaf không thể thiếu công chúa Elsa bên cạnh được. Đừng lo lắng con gái, ta cùng nhau hóa trang nào!

Cha cũng có lúc hóa thành công chúa trong chuyện cổ tích của con gái.

Ai cần phải tập thể dục nữa khi đã có những đứa trẻ bên cạnh?

Con sẽ lái xe cùng cha bất cứ khi nào!

Con hóa trang cô bé Masha, không thể thiếu chú Gấu xiếc bên cạnh được (Hoạt hình nước Nga)

Người cha vĩ đại phục vụ 3 em bé cùng lúc.

Cách giải quyết đây rồi! Không phải mất công dọn dẹp nhiều sau khi con chơi xong.

Cha là người bạn của con gái, mặc đồ đôi nào!

Chỉ là chuyện nhỏ khi cha hóa trang một chút lúc đọc truyện cùng con

Cha thành người tết tóc chuyên nghiệp cho con con gái!

Con cái của chúng ta không đánh giá cao việc chúng ta bận lo kiếm tiền để tậu nhà, xây cửa chuẩn bị cho tương lai của chúng. Dưới con mắt của trẻ, cách cha chúng sử dụng thời gian thể hiện điều gì là quan trọng với cha. Cũng có nghĩa là nếu cha luôn bận rộn, không có thời gian chơi với con, thì con sẽ cảm thấy mình không được quan tâm, coi trọng. Sợi dây liên hệ vì thế sẽ dần dần kém bền chặt. Lũ trẻ lớn lên rất nhanh, cơ hội được chăm sóc, gần gũi con một khi đã mất đi sẽ không quay trở lại.

Quỳnh Hương – An Nhiên

Xem thêm: