Trái đất của chúng ta đang dần bị hủy hoại. NASA đã công bố những thông tin so sánh môi trường trái đất trong vòng 100 năm trở lại đây.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố một loạt hình ảnh, cho thấy môi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng.

Môi trường tự nhiên trên hành tinh chúng ta đang bị tàn phá, mà con người không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Có thể, có người sẽ nói rằng, để đạt được sự tiến bộ trong cuộc sống thì phải kèm theo sự hi sinh. Nhưng lẽ nào chúng ta có thể chấp nhận được cái giá của sự hi sinh này sao? Thế hệ sau và thế hệ sau nữa của chúng ta sẽ còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề đến thế nào nữa? Gần đây, NASA đã tung lên mạng rất nhiều hình ảnh, trong đó đã nhắc tới không ít địa danh, sự thay đổi lớn trong giai đoạn 5 đến 100 năm.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Môi trường tự nhiên bị tàn phá trong đó có bàn tay con người. Trong ảnh, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ băng ở hai cực đang tan chảy, lục địa biến thành xa mạc hoang vu, khiến chúng ta chỉ biết trút ra những tiếng thở dài.

Sông băng Pedersen (Alaska) – ảnh chụp mùa hè năm 1917 và ảnh chụp mùa hè năm 2005

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sông băng Toboggan/ảnh chụp tháng 6 năm 1909 và tháng 9 năm 2000

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Biển Trung Á (biển Aral)

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bang Rondônia (Brasil)/ tháng 6 năm 1975 – tháng 8 năm 2009

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sông băng Qori Kalis ở Peru/ ảnh chụp tháng 7 năm 1987 và ảnh chụp tháng 7 năm 2011

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hồ mặn Mar Chiquita – Argentina/ảnh chụp tháng 7 năm 1998 và tháng 9 năm 2011

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Biên dịch Quỳnh Chi

Theo Meirihaowen

Xem thêm: