Sau sự việc con bò trượt ngã làm lộ thanh giằng được đúc bê-tông bằng cốt cây gỗ, tổ công tác đã đập ngẫu nhiên thêm 11 thanh giằng khác trên công trình thủy lợi S8 (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) thì thấy toàn bộ có lõi thép bên trong.

Theo Báo Người Lao Động, sáng 5/11, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cùng chủ đầu tư dự án đập ngẫu nhiên hàng loạt thanh giằng tại hệ thống kênh mương S8 thuộc xã Phước Quang để kiểm tra chất lượng bên trong.

Kết quả, 11 thanh giằng (do người dân chỉ ngẫu nhiên) bị đập đều có lõi thép đúng với thiết kế, ngoài ra không có thanh giằng nào đúc bằng thân cây gỗ.

11 thanh giằng được đập ngẫu nhiên nhưng không phát hiện thêm vi phạm ở công trình thủy lợi S8. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định – chủ đầu tư cho rằng, đây là trường hợp hy hữu, có thể do nhóm công nhân khi thi công đã làm mất một khung sắt, rồi không dám báo cáo lại nên đã tự ý thay bằng thanh gỗ. Còn lại 203 thanh giằng của công trình vẫn đảm bảo an toàn, chất lượng.

vu con bo truot nga lam lo be tong cot cay o binh dinh do cong nhan tu y thay bang thanh go
Con bò đã làm lộ một thanh giằng bằng… gỗ trên hệ thống kênh mương S8. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Dân Trí dẫn lời ông Phú khẳng định, không có chuyện rút ruột công trình, làm ăn gian dối bởi giá trị của một bộ khung giằng sắt khi đó rất nhỏ, chỉ khoảng 12.000 đồng, “chắc do thi công sơ suất, thiếu sắt rồi họ bỏ cây vào thôi”.

Trước đó, một nông dân ở thôn Quảng Điền, xã Phước Quang, phản ánh trên Báo Tài nguyên Môi trường, con bò của ông chạy trượt chân ngã xuống thanh giằng nằm ngang dọc theo tuyến kênh S8 đã làm bong tróc lớp bê tông ngoài cùng của thanh giằng ngang, lộ lõi gỗ bên trong. Sự việc khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình thủy lợi nên đã báo chính quyền.

Thế Tam (Tổng hợp)