Sáng 30/5, đại diện ban An toàn giao thông Tp.HCM khẳng định, nguyên nhân tái chiếm vỉa hè một phần do sự buông lỏng, bao che, bảo kê của địa phương.  

Vỉa hè Tp.HCM bị tái chiếm có thể do địa phương bao che
Vỉa hè Sài Gòn nhiều nơi bị chiếm như chưa từng có các đợt ra quân ồn ào năm ngoái. (Ảnh: VnExpress)

Trả lời trên VnExpress, ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó ban chuyên trách An toàn giao thông Tp.HCM chỉ ra việc tái chiếm vỉa hè do có người bảo kê, dung túng hoặc buông lỏng địa bàn, năng lực quản lý yếu kém…

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè xảy ra trên nhiều tuyến đường, điển hình như phường 12, 13 quận Bình Thạnh; phường 1 quận Gò Vấp; đường Nguyễn Thị Thập, quận 7… và hàng loạt quận trung tâm khác.

Khi thông tin được phản ánh trên báo chí, quản lý các khu vực này không có động thái khắc phục mà chờ lãnh đạo UBND thành phố nhắc nhở, theo Người Lao Động.

Vỉa hè Tp.HCM bị tái chiếm có thể do địa phương bao che
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Dân Việt, trong 5 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông tại Tp.HCM tăng rất cao, tập trung ở 8 cửa ngõ của thành phố. Quận Bình Tân và Bình Chánh thường xuyên xảy ra tai nạn, chiếm 30% tổng số vụ của toàn thành phố.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các cơ quan thống kê, trang bị phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra giao thông với nguồn kinh phí từ 70% số tiền xử phạt giao thông mà thành phố được giữ lại. Nguồn tiền này cần được đầu tư, giải ngân hết.

Thúy Quỳnh