Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) hãng thương mại điện tử Amazon – Jeff Bezos – vừa tuyên bố chi 2 tỷ USD để lập một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những người vô gia cư.

Theo Bloomberg, trong tuyên bố đưa ra ngày 13/9 (giờ Mỹ), người giàu nhất hành tinh cho biết quỹ từ thiện mang tên “Bezos Day One Fund” sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực. Đầu tiên là quỹ sẽ hỗ trợ ngân sách cho những tổ chức phi lợi nhuận đang cung cấp chỗ ở và thức ăn cho những cặp vợ chồng trẻ vô gia cư. Thứ hai là quỹ sẽ mở và điều hành một mạng lưới trường mẫu giáo phi lợi nhuận tại những cộng đồng người dân có thu nhập thấp.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, tính đến ngày 14/9, CEO Amazon đang sở hữu khối tài sản 163 tỷ USD, nhiều hơn người giàu thứ 2 thế giới Bill Gates hơn 65 tỷ USD.

Tính từ đầu năm 2018, tổng tài sản của Jeff Bezos đã tăng tới 64,7 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu Amazon tăng mạnh.

Năm ngoái, Bezos đã bày tỏ băn khoăn trên Twitter về việc làm cách nào có thể sử dụng tốt nhất tài sản của mình để giúp đỡ đúng người. Ở thời điểm đó, CEO Amazon nói rằng ông đang quan tâm tới các dự án giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhưng cũng mang lại những hiệu quả dài hạn.

Thực tế, cho đến nay vị tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn khá im ắng trong hoạt động từ thiện khi mới chỉ có vài bước đi rất nhỏ. Quỹ từ thiện mang tên The Bezos Family Foundation được biết đến nhiều nhất với mục đích hỗ trợ cho giáo dục trẻ em lại chủ yếu được gây quỹ từ cổ phần của cha mẹ ông tại Amazon.

Ngoài ra, Bezos và vợ còn có các khoản đóng góp cho Đại học Princeton và Trung tâm nghiên cứu ung thư Hutchinson Fred.

Một chuyên gia nhận định rằng món quà của Bezos lần này là một trong những khoản từ thiện cá nhân lớn nhất dành cho các trường mẫu giáo. Như hầu hết các quyết định đầu tư của nhà sáng lập Amazon, có vẻ như quyết định hỗ trợ các trường mẫu giáo cũng xuất phát từ những cơ sở dữ liệu và khoa học rõ ràng. Các nghiên cứu cho thấy 90% não trẻ em phát triển trước 5 tuổi, tuy nhiên những món quà từ thiện lại thường dành cho những lứa trẻ lớn tuổi hơn.

Đáng chú ý, dù hào phóng chi một khoản tiền lớn làm từ thiện, tài sản của Bezos vẫn không ngừng tăng lên trong tuần này. Theo trang MarketWatch, giá cổ phiếu Amazon trong phiên giao dịch ngày 13/9 đã tăng 7 USD/cổ phiếu lên mức 1.952 USD/cổ phiếu, giúp khối tài sản của ông Bezos tăng thêm khoảng 4 tỷ USD so với thời điểm cuối tuần trước. Chỉ riêng trong ngày 13/9, vị tỷ phú công nghệ này “bỏ túi” khoảng 500 triệu USD.

Theo CNBC, từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Amazon đã tăng 70%, cao hơn nhiều so với mức tăng lần lượt 9% và 6% của hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones.

(Tổng hợp)