Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM khẳng định, từ năm 2014, thành phố đã “dành dụm” số tiền 1.500 tỷ đồng để xây dựng nhà hát giao hưởng quy mô 1.700 chỗ tại Thủ Thiêm.

Vietnamnet dẫn thông tin từ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. HCM, nhà hát Thủ Thiêm có mức đầu tư 1.500 tỷ đồng là dự án ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (giai đoạn 2011-2015) được TP “dành dụm” năm 2014 từ tiền đấu giá đất. Như vậy, lẽ ra nhà hát phải được khởi công xây dựng từ trước 2015.

Về ý kiến cho rằng, nên đầu tư cho y tế, giáo dục trước khi nghĩ đến xây nhà hát Thủ Thiêm, theo ĐBQH, từ năm 1975, TP chưa xây nhà hát giao hưởng nhưng đã xây hàng chục bệnh viện, hàng trăm trường học.

Trong 5 năm 2016-2020, TP đã đầu tư 34.600 tỷ đồng xây dựng bệnh viện và trường học. Chi phí xây dựng nhà hát tương đương 4,2% mức đầu tư này. Nếu so với tổng mức đầu tư xây dựng trường học và bệnh viện giai đoạn 2006-2020 là 57.860 tỷ đồng thì chi phí xây dựng nhà hát 1.500 tỷ chỉ bằng 2,6%; còn so với tổng chi ngân sách TP giai đoạn là 355.268 tỷ đồng thì bằng 0,42%.

tp hcm xay nha hat thu thiem 1500 ty dong tu khoan tien danh dum
Lãnh đạo thành phố cho rằng Nhà hát Thủ Thiêm cần quy mô lớn để biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao. (Ảnh: Dân Trí)

Trả lời Báo Dân Trí về việc xây dựng nhà hát phục vụ ai, đoàn đại biểu TP. HCM khẳng định, nhà hát sẽ phục vụ nhu cầu văn hóa – chính trị của hơn 10 triệu người dân TP và 33 triệu người dân phía Nam cũng như khách quốc tế.

Trong khi đó, nhà hát hiện nay (do người Pháp xây dựng năm 1898) được thiết kế tinh xảo, đặc sắc, chuyên nghiệp, nhưng chỉ phù hợp với dân số Sài Gòn thời kỳ 1900 với khoảng 100.000-150.000 người.

Cho nên, cần có một nhà hát với quy mô lớn, ở vị trí thuận để vừa biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, vừa đào tạo các nghệ sĩ các thế hệ trẻ.

tp hcm xay nha hat thu thiem 1500 ty dong tu khoan tien danh dum
Khu đất dự kiến xây dựng công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch nằm ở vị trí trung tâm KĐT Thủ Thiêm. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo VnExpress, cuối tháng 9/2018, UBND TP. HCM trình Hội đồng Nhân dân TP chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tại Khu đô thị mới (KĐT) Thủ Thiêm (Quận 2), tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Quy mô nhà hát khoảng 1.700 chỗ ngồi với 2 phòng biểu diễn: phòng lớn 1.200 chỗ ngồi, phòng nhỏ 500 chỗ ngồi.

Vị trí Nhà hát được dự kiến đã thay đổi 3 lần, từ 23 Lê Duẩn (2008) đến Công viên 23-9 (2013) và đặt tại KĐT mới Thủ Thiêm (2016).

Mạnh Tiến (Tổng hợp)