Theo Bộ Công thương, giá chuối tăng cao kỷ lục trong thời gian qua có thể là do diện tích trồng và sản lượng chuối của Trung Quốc giảm mạnh.

Đầu tháng 3, giá chuối tại một số vùng trồng ở Đồng Nai đã tăng đột biến do thương lái Trung Quốc lùng sục thu mua.

Giá bán tại vườn đã tăng lên mức 17.000-18.000 đồng/kg, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại và cao gấp chục lần so với giá 1.000-2.000 đồng/kg vụ 2017.

Tương tự, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thời điểm này năm ngoái, giá chuối cấy mô chỉ ở mức 1.000-2.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm chuối chín rụng đầy vườn không ai mua. Tuy nhiên, năm nay, giá chuối bán tại vườn liên tục tăng, ban đầu từ 10.000-14.000 đồng/kg và hiện chạm mức 15.000-17.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hưng Yên, giá chuối năm nay cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thu mua tại vườn là 8.000-10.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ ở các chợ trên địa bàn tỉnh cũng tăng mạnh lên đến 15.000 đồng/nải.

Thương lái Trung Quốc thu gom chuối, Bộ Công thương ra khuyến cáo
Thương lái Trung Quốc lùng sục thu mua khiến giá chuối tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Tiền Phong)

Việc giá chuối tăng đột biến khiến nhiều người lo ngại đây chỉ là cơn “sốt ảo”. Giá chuối tăng cao có thể khiến người dân ồ ạt mở rộng diện tích trồng chuối, làm tăng nguy cơ dư thừa.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương ngày 26/3 đã phát đi thông báo việc thương lái Trung Quốc “lùng sục” thu mua chuối tại nhiều tỉnh của Việt Nam thời gian gần đây.

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho rằng giá chuối tăng cao thời gian qua là do diện tích trồng và sản lượng chuối của Trung Quốc giảm mạnh. Theo đó, diện tích chuối của quốc gia này đã giảm từ 430.000 ha năm 2015 xuống 230.000 ha năm 2016. Sản lượng cũng giảm từ 12 triệu tấn năm 2015 xuống 9 triệu tấn năm 2016.

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung và giá chuối tại thị trường Trung Quốc thường diễn biến theo quy luật. Đầu năm giá thường cao do nhu cầu mua sắm Tết Âm lịch tăng mạnh. Đến giữa năm, giá sẽ ổn định. Cuối năm, nguồn cung thiếu do thời tiết giá lạnh, giá lại tăng cao.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp khi xuất khẩu chuối sang Trung Quốc nên thông qua hệ thống các Thương vụ, Văn phòng Xúc tiến thương mại, bởi hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu qua con đường tiểu ngạch. Việc xuất khẩu này thường không có tính ổn định, giá trị mỗi giao dịch nhỏ và sẽ gặp rất nhiều rủi ro nếu đối tác Trung Quốc buông hợp đồng.

Nguyễn Trang