Cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjørn Jagland đã rơi vào vòng xoáy điều tra sau khi các tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Hoa Kỳ Jeffrey Epstein được tiết lộ. Gần đây có tin cho biết ông đã nhập viện điều trị, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Jagland hiện 75 tuổi. Luật sư đại diện của ông là ông Anders Brosveet thuộc Công ty Luật Elden cho biết với Bloomberg vào thứ Hai ngày 23 tháng 02 rằng ông Jagland đã nhập viện do áp lực từ vụ án này. Luật sư không tiết lộ thêm chi tiết.

Tuy nhiên, truyền thông Na Uy iNyheter dẫn nguồn tin cho biết, sau khi tự sát không thành, tình trạng của ông Jagland vẫn rất nghiêm trọng. Nguồn tin không sẵn lòng tiết lộ địa điểm ông đang nằm viện.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Hiệp hội Biên tập viên Na Uy và một số biên tập viên đã đạt được đồng thuận với luật sư của ông Jagland vào ngày 17 tháng 02 về việc không đưa tin về việc này. Do đó, việc ông Jagland tự sát không thành đã không được công khai trong nhiều ngày qua.

Ông Jagland từng giữ chức Thủ tướng Na Uy, sau đó lần lượt đảm nhiệm chức Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu và Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy. Hiện tại, ông là một trong những nhân vật then chốt trong cuộc điều tra về Epstein đang được dư luận chú ý.

Theo các tài liệu Epstein được tiết lộ, trong thời gian giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu, ông Jagland có thể đã lưu trú tại các bất động sản của Epstein ở Paris, New York và Palm Beach. Ông Jagland phủ nhận mọi hành vi sai trái hình sự và nhấn mạnh rằng mình chưa bao giờ đến hòn đảo tư nhân của Epstein.

Hội đồng Châu Âu gần đây đã đáp ứng các yêu cầu liên quan, dỡ bỏ quyền miễn trừ mà ông Jagland được hưởng trong nhiệm kỳ 10 năm của mình, dọn đường cho các cuộc điều tra tiếp theo. Bloomberg đưa tin, cơ quan điều tra tội phạm kinh tế Na Uy đã tiến hành khám xét nơi ở riêng của ông Jagland.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Na Uy Terje Rød-Larsen và vợ là bà Mona Juul cũng nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát.

Đội ngũ pháp lý của ông Jagland cho biết ông đang tích cực phối hợp với cuộc điều tra của nhà chức trách, nhưng cho rằng không có căn cứ pháp lý nào đủ để khởi tố vụ kiện. Ông Brosveet nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 11 tháng 02 rằng ông Jagland coi trọng việc này nhưng cho rằng không có bất kỳ tình huống nào cấu thành trách nhiệm hình sự.

Sự nghiệp chính trị trong quá khứ của ông Jagland cũng nhận được sự quan tâm. Theo báo Fox News, trong giai đoạn bình chọn giải Nobel Hòa bình năm 2009, ông Jagland, người vừa nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, đã đóng vai trò then chốt trong tiến trình bình chọn, thúc đẩy việc trao giải thưởng này cho Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Barack Obama. Quyết định này đã gây ra tranh luận sôi nổi trong cộng đồng quốc tế vào thời điểm đó.

Trong ủy ban bình chọn gồm năm thành viên, ông Jagland được xem là người ủng hộ chính cho việc ông Obama đoạt giải. Mặc dù một số ủy viên ban đầu còn dè dặt vì lý do ông Obama mới nhậm chức chưa đầy chín tháng và thời hạn đề cử chỉ cách ngày ông nhậm chức 12 ngày, nhưng theo báo cáo, ông Jagland cuối cùng đã thúc đẩy ủy ban thông qua quyết định một cách nhất trí.

Ông Jagland khi đó chủ trương rằng giải Nobel Hòa bình không chỉ dùng để biểu dương các thành tựu đã có, mà còn có thể dùng để tăng cường nỗ lực ngoại giao mà một nhà lãnh đạo đang thúc đẩy.

Mùa thu năm ngoái, khi Tổng thống Trump đang vận động đề cử giải Nobel Hòa bình cho chính mình, ông đã đưa ra lời chỉ trích về việc ông Obama đoạt giải năm 2009. Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên tại Toà Bạch Ốc vào ngày 09 tháng 10 rằng: Ông ta chẳng làm gì mà cũng được giải.

Theo Vision Times