Quản lý kho tang vật Cục Hải quan Hà Nội cùng đồng phạm lấy gần 240 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác trong kho đi bán, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ngày 4/7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Minh Hoàng (nguyên cán bộ hải quan Hà Nội), Trần Trọng Cường cùng về tội Tham ô tài sản, Hoàng Văn Diện tội Buôn bán hàng cấm, theo VnExpress.

Trước đó, ngày 8/9/2017, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng, Trần Trọng Cường để điều tra về hành vi tham ô tài sản và Hoàng Văn Diện về tội Tàng trữ, buôn bán hàng cấm, theo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, Hoàng được phân công làm thủ kho quản lý kho tang vật thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên đã nảy sinh ý định lấy cắp ngà voi trong kho để bán.

Sau đó Hoàng thuê Cường tìm người mua ngà voi. Cường giới thiệu Diện với Hoàng, hai bên thỏa thuận mua ngà voi với giá 7- 8 triệu đồng/kg.

Lợi dụng chức vụ Hoàng đã nhiều lần vào kho phá bỏ niêm phong, cất ngà voi vào ba lô rồi mang ra ngoài bán cho Diện. Sau đó, Cường mua ngà voi, sừng tê giác giả bằng gỗ và nhựa để lại vào trong kho.

Thủ kho hải quan bán ngà voi tang vật thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng
Sừng tê giác giả làm bằng gỗ, xi măng bị Hoàng đánh tráo. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Diện khai báo, số ngà voi, sứng tê giác mua từ Hoàng đã được bán cho một người Trung Quốc.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 5/2017, Hoàng đã lấy gần 240 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác bán cho Diện. Cường nhận được 200 triệu đồng công môi giới.

HĐXX đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra số lượng ngà voi bị đánh tráo do các bị cáo khai báo không thống nhất về số lượng.

Minh Tú