Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Một số khu vực có mưa rào và dông, gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng. Gió nhẹ.

Ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Miền Đông có nơi nắng nóng.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc, từ chiều và đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Ánh Tuyết