Chiều ngày 16/12, tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam số hiệu CSB – 8020 đã cập cảng Vũng Tàu sau gần 1 tháng di chuyển từ cảng Honolulu (Hawaii, Mỹ).

Hành trình về Việt Nam của tàu CSB – 8020 bắt đầu từ 21/11. Trên hành trình, tàu đã cập cảng Guam (Hoa Kỳ), Manila (Philippines) thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần. Ngày 14/12, CSB – 8020 đến vùng biển Vũng Tàu và neo tại Bãi Trước, cách bờ khoảng 5km và chờ làm các thủ tục.

Tàu CSB – 8020 từng là tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC-722) thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Mỹ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, theo Thanh niên.

tau csb 8020 da ve viet nam san sang lam nhiem vu

Các thiết bị bên trong tàu CSB – 8020. Ảnh: Thanh niên

Đây là tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8 trong tổng số 12 chiếc được đóng tại nhà máy Avondale (New Orleans, bang Louisiana, Mỹ) trong giai đoạn từ giữa những năm 60 cho đến năm 1970 và là mẫu tàu tàu duyên chính của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này. CSB – 8020 có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tua bin khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển với thủy thủ đoàn lên tới 160 người.

tau csb 8020 da ve viet nam san sang lam nhiem vu

Pháo Otobreda 76mm trang bị cho tàu CSB – 8020 . Ảnh: Thanh niên

Theo Đất Việt, hiện CSB 8020 là chiếc lớn nhất trong đội tàu thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam (nếu không tính tàu tiếp dầu 4.000 tấn).

Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thể nhận được tiếp một số tàu tuần tra lớp Hamilton nữa. Đất Việt cho biết, tàu USCGC Sherman mang số hiệu WHEC-720 đang được coi tàu CSB tiếp theo từ Mỹ về Việt Nam.

Các thông số kỹ chiến thuật và kích thước của tàu USCGC Sherman đều tương đồng với chiếc CSB 8020 Việt Nam. Tình trạng kỹ thuật của hai tàu được cho là không có sự chênh lệch.

Thanh Thanh