Tài sản tăng 1,4 tỷ USD chỉ sau hơn 1 tháng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhanh chóng thăng hạng, xếp vị trí thứ 365 trong số những người giàu nhất thế giới. 

Theo thống kê của Forbes, tính đến ngày 31/1/2018, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 5,6 tỷ USD và xếp thứ 365 thế giới, tăng thêm 5 bậc chỉ sau 1 ngày.

Bảng xếp hạng trước đó 1 ngày (30/1/2018) cho thấy tỷ phú Vượng đứng ở vị trí 370 người giàu thế giới, theo Nhà đầu tư.

Với thứ hạng mới, ông chủ Vingroup đã tăng 125 bậc so với thời điểm cách đây hơn 1 tháng (ngày 24/11/2017) khi khối tài sản của vị tỷ phú này đạt mức 4,2 tỷ USD và ở vị trí 490.

Điều đáng chú ý là cách đây chưa đầy một năm, thời điểm tháng 3/2017, số liệu cập nhật của Forbes cho thấy tỷ phú Vượng mới sở hữu số tài sản 2,4 tỷ USD. Như vậy, tính đến nay tài sản của doanh nhân này đã tăng gấp 2,3 lần sau 10 tháng.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, việc tăng giá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup như VIC, VRE hay SDI trong một năm trở lại đây là nguyên nhân chính khiến tài sản của tỷ phú Vượng tăng chóng mặt. So với thời điểm cuối tháng 3/2017, thị giá của cả VIC và SDI đều tăng gấp hơn 2 lần, trong khi VRE cũng tăng 36% kể từ thời điểm lên sàn hồi đầu tháng 11/2017.

Song hành cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch CTCP Hàng không Vietjet) cũng có được đà tăng ấn tượng. Kết thúc tháng 1/2018, bà Thảo đang sở hữu khối tài sản 3,2 tỷ USD, xếp vị trí 757 thế giới theo xếp hạng của Forbes.

Nguyễn Trang