Sau 7 năm bị nuôi nhốt, một con rùa nặng 60 kg thuộc họ Vích đã được thả về biển Kiên Giang.

VnExpress đưa tin, ngày 18/8, Phòng cảnh sát môi trường cùng Chi cục Thuỷ sản Kiên Giang đã thuyết phục ông Lâm Bửu Đạo (56 tuổi) giao nộp một con rùa biển nặng 60 kg để thả về môi trường tự nhiên.

Ông Đạo là chủ quán ăn tại xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) đã nuôi nhốt con rùa nói trên trong 7 năm qua.

Rùa biển mới được thả thuộc họ Vích (tên khoa học là Cheloniida) nằm trong nhóm động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam với mức độ cực kỳ nguy cấp bậc CR – cấm đánh bắt dưới bất kỳ hình thức nào.

Rùa 60 kg bị nuôi nhốt 7 năm được thả về biển
Rùa biển 35 kg được thả tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo Báo Hà Tĩnh, ngày 4/7, một con rùa nặng 35 kg, chiều dài khoảng 70 cm bị mắc lưới ngư dân xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà) đã được thả về biển.

Rùa 60 kg bị nuôi nhốt 7 năm được thả về biển
Rùa biển được thả tại Thanh Hóa. (Ảnh: Dân Sinh)

Sáng ngày 25/6, anh Nguyễn Hữu Hải (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cũng thả 1 con rùa biển (đồi mồi) nặng khoảng 14 kg về với tự nhiên. Con rùa này được anh Hải mua của ngư dân với giá 5 triệu đồng.

Như Quỳnh