Thấy con khỉ vàng nằm trong cũi có nguy cơ bị làm thịt, anh Nguyễn Đình Tuệ (TP. Hà Tĩnh) đã mua lại rồi bàn giao cho kiểm lâm thả về rừng.

Chiều 14/11, ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho Báo Thanh Niên biết, sáng cùng ngày đã tiếp nhận 1 con khỉ nặng 7 kg từ anh Nguyễn Đình Tuệ (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh).

Ông Hải cho biết, sẽ đưa cá thể khỉ vàng lên Khu bảo tồn thiên nhiên hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để thả về rừng.

Theo Báo Lao Động, trên đường đi làm về qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), anh Tuệ thấy một người bán con khỉ vàng nặng 7 kg. Lo con khỉ quý hiếm này bị người ta mua về giết thịt nên anh Tuệ đã mua lại từ người bán với giá 2 triệu đồng.

nguoi dan ong o ha tinh cuu mang con khi vang bi dong cui ven duong
Anh Tuệ mua lại con khỉ vàng với giá 2 triệu đồng. (Ảnh: Thanh Niên)
nguoi dan ong o ha tinh cuu mang con khi vang bi dong cui ven duong
Con khỉ vàng hiện có sức khỏe tốt và sẽ được thả về tự nhiên. (Ảnh: Lao Động)

Sau khi đưa con khỉ về nhà, anh Tuệ gọi điện cho cán bộ kiểm lâm huyện Thạch Hà hỏi ý kiến xử lý. Anh đã tự nguyện giao con khỉ vàng cho Hạt Kiểm lâm mà không cần hỗ trợ kinh phí đã mua khỉ.

Khỉ vàng (có tên khoa học là Macaca Mulata) là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn.

Thế Tam (Tổng hợp)