Đà Nẵng đã đồng ý cho cầu Rồng phun nước phun lửa trong các đêm 29, 30 tháng Chạp và mồng 1, 2, 3 Tết Mậu Tuất. Đồng thời cấm các phương tiện chở vật liệu xây dựng dịp này để đảm bảo môi trường sạch sẽ cho thành phố.

Để phục vụ Tết Nguyên đán, UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án phun nước, phun lửa cầu Rồng, vận hành quay nhịp cầu sông Hàn. Theo đó, hoạt động phun nước, phun lửa trên cầu Rồng được thực hiện trong các đêm từ 14 – 18/2. Việc quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn thực hiện bắt đầu từ 23h00 đến 24h00 các ngày từ 16-18/2, tức các đêm mồng 1, 2 và 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Người dân và du khách tập trung xem cầu Rồng phun nước. (Ảnh: Dân Trí)

Thành phố cũng yêu cầu ngừng hoạt động xe tải chở vật liệu xây dựng, ngừng cấp giấy phép thi công từ ngày 7/2 đến hết ngày 25/2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mồng 10 tháng Giêng).

Ngoài dịp Tết, cầu Rồng cũng rất lung linh huyền ảo. (Ảnh: LinkedIn)

Đức Huy