Vật thể lạ đang chìm, trôi dạt ở luồng vào cảng Quy Nhơn (Bình Định) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường biển. 

Ngày 15/8, ông Vũ Thế Quang – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chia sẻ với Dân Trí, có “vật thể lạ” đang chìm ở bên phải luồng phao số 9 vùng biển Quy Nhơn (khu vực Hải Minh, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu vận tải hàng hóa ra vào cảng.

Vật thể lạ là khối sắt dài khoảng 20 m, chiều rộng từ 3-4 m, chìm sâu dưới nước, chỉ nổi một phần nhỏ. Do đó, cơ quan chức năng chưa xác định chính xác là vật gì.

“Chúng tôi nghĩ có thể đây là một bu tông (hình dạng tựa như sà lan). Hiện nay, các cán bộ đã khảo sát, cắm phao cảnh báo hàng hải nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn”, ông Quang cho hay.

Do ảnh hưởng của bão số 4, hiện nay trên vùng biển Quy Nhơn đang có gió mạnh, sóng lớn, vật thể lạ nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị trôi dạt, gây nguy hiểm nếu lạc vào khu vực luồng hàng hải ra vào cảng.

Trước đó, cảng Quy Nhơn cũng phát hiện vật thể lạ khác giống như sà lan đắm, chắn ngang luồng, cản trở tàu thuyền. Cụ thể, ngày 8/1, tại khu vực phao số 14, tàu của ngư dân Trần Văn Lập (Bình Định) va phải một vật thể dưới biển, bị thủng mạn rồi chìm. Lãnh đạo cảng xác định đó là tàu vỏ tàu sắt và đã trục vớt, theo Báo Giao Thông.

Huyền Hương