Tai nạn giao thông trên đường phố  Đài Loan khiến cô gái Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, nguyên quán Hà Tĩnh) không thể thực hiện được dự định lên xe hoa vào cuối năm.

Chính quyền xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa xác nhận thông tin một người địa phương tử nạn khi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, trú thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc), theo Zing.

Vào ngày 9/1, chị Tuyết cùng một đồng nghiệp quê Hải Phòng đi làm về thì bị ôtô tông trúng. Vụ tai nạn khiến chị Tuyết bị thương nặng được đưa đến bệnh viện nước sở tại cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Tuyết là con gái thứ ba trong gia đình 4 anh chị em. Nhà nghèo, Tuyết sang Đài Loan từ năm 2016, hàng tháng vẫn tích cóp tiền gửi về trả cho bố mẹ khoản vay ngân hàng 130 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động.

Cuối năm nay, Tuyết gọi điện về báo sẽ dồn trả hết nợ và về quê làm đám cưới dịp cuối năm (âm lịch).

Theo chính quyền xã Thiên Lộc, do hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, đến nay việc lo liệu tiền và thủ tục đưa thi thể về nước chưa thể thực hiện.

Thanh Thanh