Theo một báo cáo nghiên cứu về hành vi người tra cứu thông tin bất động sản năm 2017 vừa được công bố, những người tìm kiếm thông tin nhà đất nhiều nhất ở Việt Nam thuộc về nhóm người có độ tuổi từ 25-34.

Báo cáo của chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy nhóm người từ 25-34 tuổi có tỷ lệ tìm kiếm thông tin bất động sản cao nhất khi chiếm tới 52%.

Tiếp đến là nhóm người tuổi từ 18-24 chiếm 24%, nhóm từ 35-44 tuổi chiếm 9%, nhóm từ 45-54 tuổi chiếm 7%, nhóm từ 55-64 tuổi chiếm 6%.

Tỷ lệ nam giới quan tâm đến bất động sản là 52%, cao hơn so với tỷ lệ 48% của nữ giới.

Báo cáo cho thấy phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất là nhà riêng với 60 triệu lượt xem trong năm 2017, tiếp theo đất thổ cư với gần 50 triệu lượt tìm kiếm, căn hộ chung cư với 46 triệu lượt xem, trong khi biệt thự và nhà liền kề thu hút dưới 15 triệu lượt xem.

TP.HCM là địa điểm có lượng người tìm kiếm thông tin liên quan đến bất động sản nhiều nhất với 48,3%, tiếp đến là Hà Nội với 27,2% trong khi Đà Nẵng chỉ 4,2%.

Nếu như nhà riêng là loại hình thu hút mức độ tìm kiếm nhiều nhất tại TP. HCM (với tỷ trọng 37% lượt tìm kiếm), thì tại Hà Nội căn hộ chung cư lại là sản phẩm được nhiều người quan tâm nhất (chiếm 38% lượt tìm kiếm).

Về căn hộ chung cư, báo cáo cho biết phân khúc trung cấp được quan tâm nhiều nhất ở cả 2 thành phố lớn trong năm 2017 khi chiếm 54% tổng lượt tìm kiếm tại Hà Nội và 44% tại TP.HCM.

Minh Tuệ