Chiều qua (8/5), tàu cao tốc Greenlines DP gặp nạn trên biển Cần Giờ (Tp.HCM) đã được chủ đầu tư và các đơn vị chức năng trục vớt. Nguyên nhân ban đầu gây tai nạn có thể là do sự cố về hộp số của máy tàu, cũng không loại trừ thêm khả năng tàu đụng phải vật thể lạ khi đang di chuyển.

Chiều cùng ngày, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT Tp.HCM cho biết trên Zing, cơ quan chức năng phối hợp cùng công ty Greenlines DP (chủ đầu tư tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu – Tp.HCM) đã trục vớt xong tàu cao tốc gặp nạn trên biển Cần Giờ (TP.HCM) sáng cùng ngày để điều tra nguyên nhân sự cố nước tràn vào tàu.

Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn

Chiếc tàu cao tốc bị chìm một phần tại bến Tắc Suất (ảnh: Dân Trí).

Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn

Tực lượng chức năng đã lặn, đưa phao xuống dưới thân tàu để trục vớt (ảnh: Tuổi Trẻ).

Tại hiện trường, ông Lâm khẳng định, Công ty Greenlines DP đã xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố tràn dầu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 42 hành khách.

Theo Dân Trí, đại diện Công ty Greenlines DP cho rằng, nguyên nhân ban đầu có thể là do sự cố về hộp số của máy tàu, cũng không loại trừ thêm khả năng tàu đụng phải vật thể lạ khi đang di chuyển.

Cũng theo chủ đầu tư tàu được đóng ở một tỉnh phía Bắc, trước khi xuất bến, tàu được đơn vị này kiểm tra kỹ. Vỏ tàu và bơm nước đều hoạt động tốt. Chứng chỉ đăng kiểm còn hiệu lực hoạt động đến 22/9/2018.

Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn
Tàu cao tốc gặp nạn được kéo vào bờ ở huyện Cần Giờ (ảnh: Zing).

Báo cáo Sở GTVT Tp.HCM, khi tàu về gần bến Tắc Suất (Cần Giờ), thuyền trưởng phát hiện không gài số lùi được. Lúc đó, thủy thủ đoàn phát hiện nước đang tràn nhanh vào khoang máy gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu.

Toàn bộ lực lượng đã sơ tán 42 hành khách cùng hành lý trên tàu vào bờ an toàn. Công ty cũng liên hệ với Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn số 3, lực lượng cảnh sát biển khẩn trương trục vớt, tìm nguyên nhân để khắc phục sự cố.

Theo Sở GTVT Tp.HCM, các chuyến tàu cao tốc tuyến Tp.HCM – Vũng Tàu vẫn hoạt động bình thường, tuyến trung tâm Tp.HCM – Cần Giờ (Tp.HCM) tạm dừng hoạt động hết ngày 9/4.

Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn
Lực lượng chức năng sử dụng phao để làm nổi con tàu (ảnh: Dân Trí).
Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn
Đội thợ lặn đưa phao xuống dưới thân tàu, để xác định nguyên nhân tàu gặp sự cố (ảnh: Lao Động).
Nguyên nhân khiến tàu cao tốc Vũng Tàu - Cần Giờ - Tp.HCM chở 42 người gặp nạn
Đội thợ lặn tích cực xử lý sự cố tàu gặp nạn, để không để xảy ra sự cố tràn dầu (ảnh: Lao Động).

Khoảng 8h30 sáng qua 8/4, chiếc tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu – Tp.HCM chở 42 hành khách di chuyển theo hướng từ Vũng Tàu về Tp.HCM, khi đang cập bến Tắc Suất thì gặp nạn ở biển Cần Giờ.

Toàn bộ hành khách không bị thương và hàng hóa được đưa vào bờ an toàn rồi chuyển sang tàu khác tiếp tục hành trình. Hiện cảng vụ đường sông và Công an đường thủy đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tàu cao tốc Greenlines DP được UBND Tp.HCM chấp thuận đưa vào khai thác từ đầu tháng 2 năm nay. Đây là loại hình vận tải hành khách kết hợp du lịch kết nối Tp.HCM với Vũng Tàu.

Theo Phòng cảnh sát đường thủy (PC68) Công an Tp.HCM, người lái tàu cao tốc chở 42 người bị chìm ở Cần Giờ là thuyền trưởng Lâm Phol (có bằng thuyền trưởng hạng nhì, chứng chỉ cao tốc loại 1). Trên tàu lúc đó còn có 1 máy trưởng, 1 thuyền viên, 1 nhân viên phục vụ.

Thanh Thanh