Sức khỏe của ông B.C.H – nghi phạm trong vụ nổ súng tại trụ sở phường Đoàn Kết (Gia Lai) khiến Phó chủ tịch HĐND phường này tử vong đã ổn định, tiến triển tốt.  

Sáng 4/12, Báo Người Lao Động đưa tin, sức khỏe ông B.C.H. (sinh năm 1986, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) “đã ổn định, tiến triển tốt”.

Trước đó, trưa 3/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, mất ý thức, cảm giác, phản xạ, dập nát vùng mặt và cằm, huyết áp chỉ còn 50/90.

Theo TTXVN, khoảng 7h 10′ ngày 3/12, trong lúc UBND phường Đoàn Kết (Gia Lai) chào cờ tại hội trường, bất ngờ ông B.C.H cầm 2 khẩu súng trường CKC bắn 2 phát và khống chế bà Kpă H’Ven (sinh năm 1987).

Công an thị xã Ayun Pa đã xuống hiện trường, vận động thuyết phục người đàn ông. Tuy nhiên, H. tiếp tục dùng súng bắn 4 phát.

Đến 8h, lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường thì H. đã bất tỉnh, bà Kpah H’Ven chết tại chỗ.

suc khoe nghi pham bat chet pho chu tich hdnd phuong o gia lai tien trien tot
Hình ảnh phim X-Quang vùng sọ của nghi phạm H. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi nổ súng tự sát, H. nằm ôm thi thể bà Kpah H’Ven.

“2 nạn nhân này có mối quan hệ tình cảm. Có thể do bất đồng trong quan hệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên”, ông Trần Trọng Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

B.C.H có vợ và hai con nhỏ, bà Kpă H’Ven vừa ly hôn và cũng có hai con. Hiện, thi thể Phó Chủ tịch HĐND phường đã được đưa về quê an táng, còn H. đang điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Thế Tam (Tổng hợp)