Do khoai lang tím Nhật chưa ký kết danh mục các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc nên hiện nay giá khoai ở Vĩnh Long đang giảm mạnh chỉ còn 1.500 – 2.000 đồng/kg, khiến nhiều nông hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngày 7/10, ông Sơn văn Luận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thanh Ngọc (xã Thành Trung, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết, từ đầu tháng 10, giá khoai lang tím Nhật liên tục giảm xuống chỉ còn 150.000- 200.000đ/tạ, theo Dân Việt.

Nhiều nông dân huyện Bình Tân thu hoạch khoai “chạy nước” trong khi giá khoai liên tục giảm nhiều tuần qua. (Ảnh: Dân Việt)

Trao đổi với báo chí, một doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu khoai lang ở TX Bình Minh (Vĩnh Long) cho hay, cho đến nay đối tác mua hàng nước bạn đã có thông báo không cho khoai lang tím Nhật qua đường cửa khẩu do chưa ký kết danh mục các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vậy nên giá khoai ở Vĩnh Long đang giảm mạnh chỉ còn 1.500 – 2.000 đồng/kg.

Hiện giá khoai lang Nhật chỉ còn ở mức 1.500 – 2.000 đồng/kg. (Ảnh: Trần Hiền)

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Bình Tân, đến cuối tháng 9/2018, huyện còn khoảng 4.000ha khoai lang trên đồng.

Trước đó, tháng 5/2018, hàng trăm hộ dân trồng khoai lang Nhật ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, Gia Lai) để khoai hư thối dần trên ruộng do giá khoai cũng giảm mạnh từ 14.000 – 15.000 đồng/kg xuống chỉ còn 1.000 – 3.000 đồng/kg.

Thấy giá khoai Nhật tăng cao, tận dụng thời gian nghỉ giữa vụ lúa, nhiều gia đình ở xã Chư A Thai đã vay tiền ngân hàng thuê đất, đầu tư vào khoai. (Ảnh: Dân Việt)

Thấy giá khoai Nhật tăng cao, tận dụng thời gian nghỉ giữa vụ lúa, nhiều gia đình ở xã Chư A Thai đã vay tiền ngân hàng thuê đất, đầu tư vào khoai. Tuy nhiên, chưa thu được đồng nào từ khoai để trả lãi thì giá khoai giảm mạnh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Bùi Thị Tươi buồn rầu nói: “Nhà tôi trồng được 1ha, vừa rồi đào được 9 sào, khoai to tôi bán giá 3.000 đồng/kg, khoai nhỏ 1.000 đồng, tổng cộng được 30 triệu đồng. Một sào còn lại giờ đào về cho gà, lợn ăn chứ thương lái không mua nữa, tính ra tôi lỗ mất 30 triệu đồng”.

Giá khoai xuống thấp chỉ còn 1.000 đồng/kg, tuy nhiên nhiều thương lái vẫn không ngó ngàng tới.

Nhiều người dân chán nản vì giá khoai quá thấp, không đủ tiền thuê công bới. (Ảnh: Trần Hiền)

Theo báo Vĩnh Long, từ số liệu báo cáo của Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân cho thấy, đến ngày 19/9/2018, toàn huyện xuống giống trên 13.717ha khoai lang, đạt 124,7% so kế hoạch, nhiều hơn so cùng kỳ 1.940ha. Trong đó đã thu hoạch hơn 9.690ha, hiện còn trên đồng 4.027ha.

Thị trường Trung Quốc chủ yếu “ăn hàng” giống khoai tím Nhật củ tròn, trong khi đó, theo một số thương lái khoai tím Nhật củ dài có thị trường miền Bắc rất ưa chuộng.

Ngoài ra, ở Bình Tân còn các loại khoai lang khác như: khoai sữa, khoai giấy, khoai đỏ, khoai Nhật cao sản… đều tiêu thụ thị trường nội địa. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm và mở rộng đa dạng thị trường tiêu thụ cho khoai lang.

Bảo Hà (tổng hợp)