Với 2.000 gốc thanh long ruột đỏ, một lão nông ở Gia Lai thu về khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông lãi 400 triệu đồng.

Rời quê hương Bình Định, ông Nguyễn Văn Lợ chọn cho mình mảnh đất khô cằn ở huyện Kông Chro (Gia Lai) làm nơi lập nghiệp. Thời gian đầu, do không am hiểu thổ nhưỡng và kỹ thuật nông nghiệp nên ông trồng cây gì là chết cây đó.

Năm 2008, Sở Nông nghiệp Gia Lai có chương trình đưa giống thanh long xuống Đăk Pơ trồng thử nghiệm, còn sót lại 50 gốc nên ông đăng ký trồng thử.

“Từ 50 gốc thanh long này tôi đã lấy giống mở rộng ra 2 ha với 2.000 cây. Đây là loại cây ăn quả dễ trồng nhưng lại cực kỳ khó chăm”, ông Lợ chia sẻ trên báo Dân Việt.

lao nong gia lai trong thanh long ruot do lai gan nua ti dong moi nam
Vườn thanh long rộng hơn 2.000 ha của ông Lợ. (Ảnh: Dân Việt)

Với 2.000 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm ông Lợ thu về 60 tấn, giá bán trung bình khoảng 10.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi năm ông thu về khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông lãi 400 triệu đồng.

Ông Lợ cho biết thanh long ruột đỏ dễ trồng nhưng chăm sóc khá khó khăn, nhất là giai đoạn cây ra hoa, đậu quả. Giai đoạn này, cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả nên sức đề kháng yếu, dễ bị các loại nấm, sâu bệnh tấn công.

Muốn cây cho trái nhiều đợt thì phải biết lượng sức cho cây, cây yếu nên để ít quả, không nên quá tham, cây sẽ kiệt sức rất nhanh. Ngoài ra, hàng năm ông đều bón thêm phân vi sinh, phân chuồng để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Bên cạnh đó, cần đảm bảo tưới nước đầy đủ cho cây vào mùa khô, mà phải là nước giếng cây mới ít bị sâu bệnh.

Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc nên vườn thanh long 10 năm tuổi của gia đình ông Lợ luôn xanh tốt, cho quả đẹp, ngon.

lao nong gia lai trong thanh long ruot do lai gan nua ti dong moi nam
Trừ chi phí, mỗi năm ông Lợ thu lãi khoảng 400 triệu đồng. (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh vườn cây thanh long, ông Lợ còn sở hữu hơn 6 sào na, nỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Toàn bộ diện tích trồng na và thanh long ruột đỏ đều được ông Lợ lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Ông quan niệm, cây ăn quả phải được tưới bằng nguồn nước giếng thì năng suất và chất lượng mới đạt.

lao nong gia lai trong thanh long ruot do lai gan nua ti dong moi nam
Ông Lợ còn trồng thêm na, cho thu nhập khoảng 100 triệu mỗi năm. (Ảnh: Dân Việt)

Hiện tại, trong khu vườn của lão nông này cũng đang xen canh khoảng 500 cây quýt đường.

“Không thể cứ độc canh được, khi cung vượt cầu thì sẽ rớt giá ngay. Trồng nhiều cây xen canh sẽ cho nguồn lợi đa dạng, hiệu quả…”, ông Lợ bộc bạch.

Nguyễn Thu (Tổng hợp)