Nhận giao kèo với người quen, Tha lừa bán hai cô gái cùng quê Tương Dương (Nghệ An) qua biên giới để hưởng hoa hồng. 5 năm sau 2 cô gái trốn về Việt Nam và tố giác Tha vì hành vi bất lương này.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Út Tha (51 tuổi, trú xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán người, theo VnExpress.

Theo cáo trạng, Tha quen Thiết sống tại Trung Quốc. Khi Thiết đặt vấn đề nếu đưa phụ nữ qua Trung Quốc bán thì sẽ được nhận hoa hồng, Tha đồng ý.

Từ tháng 4 đến 11/2012, Tha lần lượt đưa hai cô gái 24 và 27 tuổi ở huyện Tương Dương sang Trung Quốc bán cho Thiết, nhận tiền công 50 triệu đồng. Các cô gái sau đó bị Thiết bán lại cho hai người bản địa, mỗi người hơn 150 triệu đồng.

Sau thời gian sinh sống ở Trung Quốc, tháng 8/2017 hai nạn nhân trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo hành vi của Tha.

HĐXX tuyên bị cáo Tha 6 năm tù giam, tịch thu sung quỹ Nhà nước 50 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

Đức Huy