Nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không “suôn sẻ”, Mỹ có thể sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc trong tháng 12 tới.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời 3 nguồn tin cho biết Mỹ có thể sẽ công bố áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 12 tới nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không thể giúp “hạ nhiệt” cuộc chiến thương mại.

Nếu danh sách mới được đưa ra vào đầu tháng 12, thì ngày thuế mới có hiệu lực – sau 60 ngày tham khảo ý kiến công chúng, có thể trùng với thời điểm đón Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Danh sách các mặt hàng bị đánh thuế sẽ bao gồm tất cả những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mà Mỹ chưa áp thuế trong 2 chương trình đánh thuế đang thực thi, ước tính khoảng 257 tỷ USD theo số liệu nhập khẩu năm 2017.

Động thái trên của Nhà Trắng cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc lên một nấc thang mới bất chấp các doanh nghiệp phàn nàn về chi phí gia tăng bởi thuế quan và thị trường tài chính lo ngại về một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối đưa ra bình luận chi tiết về kế hoạch trên: “Tôi không nói trước điều gì. Đó là hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới… Chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra khi họ ngồi xuống”.

Trước đó, Mỹ đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, và Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên 110 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Ông Trump cũng đã nhiều lần cảnh báo sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)