Những món đồ mỹ phẩm như nước hoa hồng, kem dưỡng da, sơn móng tay… nếu đã quá hạn mà bạn chưa dùng hết thì đừng vội quẳng chúng vào thùng rác. Thay vào đó, bạn hãy tham khảo các mẹo hay ho để tận dụng lại.

Đối với các loại mỹ phẩm vừa hết hạn mà vẫn nguyên màu sắc, mùi hương và trạng thái vật lý thì bạn hãy tận dụng chúng để làm sạch đồ da, che các vết xước trên giày dép hoặc trang trí đồ kiểu hand-made…

Nước hoa hồng

Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Trong nước hoa hồng có chứa một lượng cồn nhất định, do đó khi đã hết hạn bạn có thể dùng chúng để lau gương, kính hoặc đồ gỗ.

Sơn móng tay

Các loại sơn móng tay như sơn màu, sơn dưỡng… khi đã hết hạn vẫn có thể tận dụng để làm được nhiều việc.

Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Bạn có thể dùng sơn bóng không màu để đính lên các loại trang sức, vật dụng có đính đá (nhẫn, vòng tay,…).
Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Sơn móng tay nhiều màu để đánh dấu các loại chìa khóa, vừa đáng yêu lại vừa dễ phân biệt.
Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Sơn bóng có tác dụng khoanh vùng chỗ xước nhỏ trên quần tất, giúp nó không bị rách rộng hơn.
Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Sơn móng tay cùng màu với đôi giày bạn đi, cũng là cách hiệu quả giúp bạn ngụy trang các vết xươc

Kem dưỡng da

Kem dưỡng da quá hạn là chất làm sạch các vết bẩn trên chất liệu da rất hiệu quả. Chỉ cần nhỏ một chút kem lên vết bẩn, dùng bông hoặc khăn mềm lau sạch. Kem dưỡng không chỉ làm sạch mà còn làm bóng, mềm đồ da.

Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
(Ảnh: liverpool.ac.uk).

Phấn mắt

Đổ phấn mắt hết hạn sử dụng vào lọ sơn móng tay không màu, vậy là có một màu sơn móng mới rồi.

Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Nếu khéo tay hơn, hãy dùng chúng để tự thiết kế các sản phẩm handmade như vỏ điện thoại hay tranh vẽ…

Nước hoa

Đầu tư hẳn tiền triệu cho lọ nước hoa hàng hiệu, tuy nhiên, bạn chưa dùng hết mà đã hết hạn thì làm như thế nào?

Thật đơn giản, hãy biến nó thành một lọ nước hoa xịt phòng sang chảnh. Bạn hoàn toàn có thể dùng nước hoa hết hạn như một loại xịt khử mùi cho tủ quần áo, giày dép, nhà vệ sinh…

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước hoa để lau sơn móng tay thay thế cho axeton.

Mẹo hay ho để tận dụng các món đồ mỹ phẩm hết "date"
Tương tự với kem dưỡng và nước hoa hồng, nước hoa cũng có khả năng làm sạch đồ vật. Thấm một chút nước hoa vào bông mềm và dùng chúng để lau dây lưng. Dây lưng của bạn sẽ bóng đẹp ngay lập tức.

Mai Huệ