Được biết đến là một trong những cái nôi văn hóa độc đáo tại châu Á, Nhật Bản nổi tiếng với những phương pháp làm đẹp tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Phụ nữ Nhật Bản thường được ngưỡng mộ bởi làn da trắng mịn và rạng rỡ, vậy đâu là bí quyết?

Từ thời xa xưa, khi chưa có những loại sản phẩm làm đẹp đa dạng như hiện nay, phụ nữ Nhật dùng những nguyên liệu thiên nhiên phổ biến để chăm sóc sắc đẹp cho mình. Trong đó phải kể đến bột trà xanh, nước gạo và mật ong.

Trà xanh có chứa nhiều chất EGCG có tác dụng chống lão hóa, xóa bỏ vết thâm mụn. Nước gạo chứa nhiều vitamin B1 giúp da dưỡng trắng, còn mật ong là nguyên liệu dưỡng ẩm rất tốt cho da. Kết hợp 3 yếu tố này, làn da của bạn sẽ được chăm sóc và phục hồi một cách tốt nhất. Cùng tham khảo cách làm được chia sẻ từ trang Phụ nữ news nhé!

Nội dung chính

Nguyên liệu

  • Bột trà xanh: 20g
  • Gạo
  • Mật ong: 3 thìa cà phê

Cách làm

Bước 1: Gạo đổ nước vào vo sơ qua cho sạch bụi bẩn, bỏ nước này đi. Đổ tiếp một lượng nước cao hơn mặt gạo một chút, chà xát và bóp kỹ cho gạo ra cám, gạn lấy nước này, để lắng 15-20 phút.

Bước 2: Lấy 1 cái chén, cho bột trà xanh cùng mật ong vào trộn đều cho hỗn hợp dẻo và sệt.

Bước 3: Sau khi nước gạo đã lắng, chia làm 2 phần trong và đục. Bạn gạn bỏ phần trong, lấy 1/2 phần nước gạo đục đổ vào chén mật ong và trà xanh vừa làm, khuấy đều, để 1/2 lại.

Ảnh: Sendo.

Cách dùng: Trước khi đi ngủ, bạn tẩy trang và rửa sạch mặt, sau đó thoa hỗn hợp vừa làm lên da, massage nhẹ nhàng, để yên 20 phút và rửa sạch với nước. Cuối cùng, bạn dùng 1/2 chỗ nước gạo còn lại thoa lên da, để khô không cần rửa mặt lại.

Bạn để qua một đêm rồi rửa mặt vào sáng hôm sau. Bạn sẽ bất ngờ với làn da trắng mịn và rạng rỡ của bản thân đấy.

Chúc bạn sở hữu làn da đẹp để tự tin đi chơi Tết!

Video xem thêm: Dung mạo xinh đẹp có thể tu dưỡng mà thành, nào cần phẫu thuật thẩm mỹ

videoinfo__video3.dkn.tv||fd586319a__