Thai phụ 24 tuổi ở huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi chuyển dạ, sinh khó, phải chuyển viện lên tỉnh song gặp núi lở chặn đường đi lại.

Thai phụ chuyển dạ đêm 22/11. Do mưa lớn, đường khó đi, đến rạng sáng hôm sau (23/11) chị mới được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Trà. Lúc này, thai nhi đã bị sa tay (tay ra trước và bị kẹt).

Nhận thấy ca sinh khó, nếu không mổ kịp thời sẽ gây tử vong cho mẹ và con, trung tâm y tế huyện đã chuyển sản phụ đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cách huyện khoảng 100km, theo VnExpress.

Khi xe cấp cứu đưa sản phụ đi đến đèo Eo Chim giáp ranh huyện Trà Bồng thì bị tắc đường do sạt lở núi. Các y bác sỹ mất khoảng nửa giờ để đưa sản phụ qua điểm sạt lở. Trung tâm y tế huyện Trà Bồng cách đó 50km được yêu cầu hỗ trợ và điều xe cứu thương đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi.

Bác sỹ Võ Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, sản phụ nhập viện lúc 8h hôm 23/11 trong tình trạng băng huyết, mất máu, vỡ tử cung, bàng quang. Thai nhi đã tử vong trên đường đi.

Kíp trực gồm 6 bác sỹ mất hơn 4 giờ để cấp cứu truyền 3 lít máu, khâu bàng quang, cắt bỏ tử cung cứu sản phụ. “Sáng nay, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân đã phục hồi”, bác sỹ Tuyến cho biết.

Một số tuyến đường huyện Tây Trà bị ách tắc do lở núi. (Ảnh: Vân Hùng).

Được biết, nhiều ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng làm nước sông dâng cao, gây sạt lở núi.

Khôi Minh