Chân sút vàng của Argentina cho biết cúp vàng World Cup là khát khao lớn nhất cuộc đời. Vì thế chỉ đến khi nào Argentina vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh, anh mới giải nghệ.  

Hôm qua (25/6) là sinh nhật lần thứ 31 của Messi. Anh đã nhận được vô số lời chúc mừng và động viên của gia đình, đồng đội và người hâm mộ ở quê nhà Argentina. Thậm chí, một nhóm công nhân làm bánh kẹo của công ty Altufyevo, gần thủ đô Moscow (Nga) đã mất 1 tuần để khắc bức tượng nặng 60 kg bằng chocolate, có chiều cao và kích thước tương tự như Messi ngoài đời thật.

Trong ngày đặc biệt của mình, tiền đạo Argentina đã có cuộc trò chuyện với tờ Mirror về việc anh có giã từ đội tuyển hay không khi Argentina đang ở bên bờ vực bị loại khỏi World Cup 2018.

Tại buổi nói chuyện, Lionel Messi tuyên bố anh không muốn nghỉ hưu cho đến khi giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá: “Nó có ý nghĩa rất nhiều đối với đất nước Argentina và đặc biệt là cho tôi nữa. Tôi luôn mơ ước được nâng cao cúp thế giới. Mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc ấy, tóc tôi muốn dựng lên. Chắc chắn nó sẽ làm cho hàng triệu người Argentina trên thế giới hạnh phúc. Vì vậy, tôi không thể từ bỏ giấc mơ đó”. Siêu sao Barcelona khẳng định sẽ không từ bỏ ước mơ World Cup và sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được khát vọng lớn lao này.

Lionel Messi: 'Tôi chỉ giải nghệ sau khi vô địch World Cup’
Messi quyết tâm rượt đuổi cúp vàng World Cup đến cùng.

Messi đang phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn khi đã không thể hiện được phong độ vốn đưa anh vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự sa sút phong độ bất ngờ của Messi khiến cho Argentina có một sự khởi đầu tệ hại tại World Cup 2018 khi bị Iceland cầm hòa 1-1 trong trận ra quân và bị Croatia đè bẹp với tỷ số 3-0.

Messi vẫn đang cùng các đồng đội tập trung tối đa cho các buổi luyện tập trước trận đấu sống còn với Nigeria để tìm kiếm chiếc vé còn lại của bảng B đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu may mắn không mỉm cười, Argentina không vượt qua được Nigeria trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì giấc mơ World Cup của Messi sẽ phải tạm gác lại cho tới năm 2022 khi anh sẽ ở tuổi 35.

Hạ Nguyên