Chỉ trong một tuần gánh chịu 1 trận bão, 2 trận lũ liên tiếp khiến làng quê Bình Định tan hoang, tiêu điều. Đến hôm nay, nhiều nơi ở Bình Định vẫn đang tiếp tục bị chia sắt do sạt lở và mưa lũ.

Tối 8/11, ông Đỗ Tùng Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết trong hơn 5 ngày qua, 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tại thôn 3, xã An Nghĩa đã bị cô lập vì sạt lở đất, theo Báo Dân Việt.

Qua kiểm tra, toàn tuyến sạt lở với chiều dài khoảng 300m, khối lượng đất đá trên 5.000m3. Trong đó, khoảng 5 điểm sạt lở ta luy dương trên đường từ trung tâm xã vào thôn. 2 điểm sạt lở rất nặng, ước tính khối lượng vài ngàn khối đất đá trượt từ ta luy dương cao 20m sập đổ xuống đường đi.

Bên cạnh đó, nhiều điểm ta luy âm, gần 100m mặt đường cũng bị xói mòn do nước lũ… cô lập hoàn toàn 37 hộ dân người dân tộc Hre. Đây cũng là một trong những thôn đặc biệt khó khăn nhất của xã An Nghĩa với 100% hộ nghèo.

Nhà dân ở huyện Tuy Phước bị bay nóc do bão lũ (Ảnh: Dũ Tuấn).
Nhiều tuyến đường nông thôn ở Bình Định chìm trong biển lũ (Ảnh: Dũ Tuấn).
Trường học ngổn ngang sau khi bão lũ càn quét (Ảnh: Dũ Tuấn).
Ông Nguyễn Tám (trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cho biết : “Ảnh hưởng cơn bão số 12 chưa qua thì nước lũ đã tấn công, vườn chuối nhà tôi tan nát” (Ảnh Dân Việt).

Ông Lâm cho biết, địa phương đang làm cầu khỉ để người dân qua lại ở điểm cô lập trên đồng thời chờ phương án của UBND tỉnh về cầu tạm sau khi nước rút.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lũ đã khiến 151 nhà sập, 790 nhà hư hỏng, tốc mái, 15.439 nhà ngập nước và thiệt hại nặng nề về nông nghiệp. Trong đó 1.088ha lúa, 747ha hoa màu bị ngã đổ, ngập nước, 27ha sa bồi thủy phá, 1.419 con gia súc, 9.365 con gia cầm bị chết, 75 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, 17 ha nuôi tôm bị thiệt hại.

Bên cạnh đó 20 tàu bị chìm, 1 tàu bị cuốn trôi, 8 tàu hàng bị chìm, 2 tàu bị mắc cạn tại khu vực cảng Quy Nhơn, có đến 55 xã bị ảnh hưởng mất điện.

Tại huyện Tuy Phước, hiện có 17.200 học sinh của 32/58 trường từ bậc mầm non đến THCS vẫn chưa thể đến trường.

Bà Hoàng Ngọc Tố Nương, Phó trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước cho biết Phòng Giáo dục đang triển khai và cùng lực lượng chức năng địa phương  khắc phục hậu quả, nhanh chóng tổ chức dạy bù cho những ngày học sinh phải nghỉ học.

Ngân Hà