Ngày 26/4, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (Hà Tĩnh) đã làm nổi thành công tàu Hoa Mai 68, con tàu bị bão số 12 (cuối năm 2017) nhấn chìm dưới lòng biển Quy Nhơn.

Theo kế hoạch, ngày hôm nay (27/4), xác tàu Hoa Mai 68 sẽ được đơn vị trục vớt kéo vào khu neo đậu Cảng Quy Nhơn để bàn giao cho chủ tàu, báo Lao Động đưa tin.

Để đưa Hoa Mai 68 từ độ sâu 14m lên mặt nước, đơn vị thi công phải kéo tàu đến vùng biển cạn hơn, cách nơi tàu chìm gần 1km trước khi cho làm nổi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Hữu Tòng thông tin về quy trình kỹ thuật: “Phải đưa toàn bộ hàng bị hư hỏng lên bờ, vận chuyển ra Khu kinh tế Nhơn Hội chờ xử lý. Tiếp theo, chúng tôi dùng tời cẩu tàu lên; ban đầu là phần lái, sau đó tới hầm nguội, bơm nước trong thân tàu”.

Được biết, tàu Hoa Mai 68 là một trong số 10 tàu hàng, tàu du lịch bị chìm hoặc mắc cạn ở vùng biển Quy Nhơn trong bão số 12. Tại thời điểm gặp nạn, con tàu mang theo 3.095 tấn quặng Apatit và 20.000 lít dầu D.O.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, hiện vẫn còn 4 tàu chưa hoàn thành trục vớt là Biển Bắc 16, Sơn Long 08, Jupiter, Fei Yue 9.

Khôi Minh