Đồng hành cùng bạn trai doanh nhân Quách Ứng Tuyển gần 10 năm, đồng cam cộng khổ, nhưng Lý Nhược Đồng lại nhận về nhiều cay đắng.

Diễn viên tay ngang và vai diễn để đời

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973, là ngọc nữ Cbiz thập niên 1990. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp (1995), Thiên long bát bộ, Dương Môn nữ tướng, Võ Đang… Cô để lại ấn tượng với khán giả nhờ diễn xuất tốt và gương mặt sắc sảo, thông minh. Đến nay, vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng vẫn được ca ngợi là kinh điển trong giới mỹ nhân phim Kim Dung.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng
Lý Nhược Đồng xinh đẹp thời trẻ.

Là con gái thứ 7 trong nhà đông anh chị em, từ nhỏ, Lý Nhược Đồng đã biết phụ giúp gia đình. Học hết cấp 3, cô thi vào trường Hàng không và trở thành tiếp viên hàng không.

Với nhan sắc nổi trội, Lý Nhược Đồng lọt vào tầm ngắm của chuyên gia tìm kiếm tài năng mới. Đây cũng là cơ duyên đưa người đẹp đến với môn nghệ thuật thứ 7. Ban đầu, Lý Nhược Đồng từ chối vì không muốn tham gia showbiz nhiều bon chen. Dẫu vậy, cô quyết định nhận lời do phía công ty đề nghị một khoản tiền thù lao hậu hĩnh.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng

Sau khi đóng phim Tên sát thủ tự do lãng mạn vào năm 1990, Lý Nhược Đồng được đạo diễn Từ Khắc để ý và mời tham gia phim Yêu thú đô thị. Nhờ gương mặt ăn hình, phù hợp với các vai diễn cổ trang, Lý Nhược Đồng liên tiếp nhận hợp đồng phim.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Lý Nhược Đồng khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1995). Khi đến thử vai, cô để tóc ngắn, mặc quần jeans rất hiện đại, khiến nhà sản xuất Lý Chiêm Thắng tỏ vẻ quan ngại.

Tuy nhiên, sau khi hóa trang, chưa cần thử qua diễn xuất, Lý Chiêm Thắng đã nói đây chính là hình tượng mà ông cần. Đến nay, Lý Nhược Đồng vẫn được đánh giá là Tiểu Long Nữ giống với nguyên tác nhất.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng
Tạo hình của Lý Nhược Đồng trong Thần điêu đại hiệp.
Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng
Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ lúc bấy giờ.

Thanh xuân bên người đàn ông một đời vợ

Sau Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng tiếp tục gây tiếng vang với Thiên long bát bộ (1997), Dương Môn nữ tướng (2011)… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, nữ diễn viên gặp gỡ rồi đem lòng yêu doanh nhân Quách Ứng Tuyền.

Ông hơn Lý Nhược Đồng nhiều tuổi và từng ly hôn. Thời điểm đó, nàng Tiểu Long Nữ bị công chúng chỉ trích là “kẻ hám tiền”. Cả hai đến nhau mà không cần đăng ký kết hôn hay đám cưới. Lý Nhược Đồng cho hay họ thực sự đã xem nhau như vợ chồng và cô luôn cố gắng để làm tốt nhất vai trò hậu phương.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng
Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền

Bên nhau chưa bao lâu, Quách Ứng Tuyền rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ nần chồng chất. Lúc này, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy, mải mê đóng phim để kiếm tiền phụ người yêu.

Nữ diễn viên chia sẻ trên báo chí: “Bất kể anh ấy giàu có hay nghèo khổ, thành công hay thất bại, tôi cũng không bỏ cuộc. Có điều, tôi hoàn toàn độc lập về tài chính, không ngồi không để hưởng thành công của anh ấy, cũng không oán trách sự thất bại nhất thời của người đàn ông trong đời mình”.

Năm 2004, Lý Nhược Đồng ngừng đóng phim theo yêu cầu của Quách Ứng Tuyền. Dù được đồng nghiệp, bạn bè can ngăn, cô vẫn quyết định chiều theo nguyện vọng của bạn trai. Cô khẳng định: “Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng

Đến khi Quách Ứng Tuyền khôi phục lại cơ ngơi, Lý Nhược Đồng bày tỏ mong muốn được “danh chính ngôn thuận”. Tuy nhiên, kết quả lại không ngọt ngào như nhiều người vẫn tưởng. Năm 2008, doanh nhân họ Quách tuyên bố chia tay nữ diễn viên với lý do tính cách không hợp.

Dành 10 năm thanh xuân để yêu và đồng hành cùng bạn trai, Lý Nhược Đồng chỉ nhận về trái đắng. Nhớ lại cuộc tình đau khổ, người đẹp tâm sự: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa. Thật sự tôi đã bị tổn thương nhưng rồi vẫn cố tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh ấy là người đàn ông tốt, và thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương cho chính mình”.

Biến cố tiếp tục ập đến với nàng Tiểu Long Nữ khi bố cô qua đời một năm sau đó. Những nỗi buồn, khó khăn khiến Lý Nhược Đồng mắc bệnh trầm cảm. Mãi đến năm 2013, người đẹp mới dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống nhờ cô cháu gái Quân Quân.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đông chia sẻ: “Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên sứ cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm y tạc. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên”.

Nữ diễn viên quay trở lại công việc với bộ phim truyền hình Aerobic girls (2013). Đến năm 2015, Cô Cô tái hợp với người tình màn ảnh Cổ Thiên Lạc trong 12 Golden ducks khiến khán giả bồi hồi.

Đường đời nhiều trắc trở của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng
Lý Nhược Đồng hội ngộ với Cổ Thiên Lạc.

Lý Nhược Đồng bằng lòng với cuộc sống độc thân hiện tại ở tuổi 45, nhưng sâu thẳm trái tim vẫn mong mỏi tìm được người đàn ông tốt.

Yến Yến