Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 27/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

U23 Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau trận thắng 4-0 trước Thái Lan

Vietnamnet cho biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng nóng cho U23 Việt Nam 500 triệu đồng. 

Bộ trưởng Thiện xuống sân và vào phòng thay đồ chúc mừng toàn đội, đồng thời mong thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục nỗ lực tập luyện để hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Phần thưởng xứng đáng cho U23 Việt Nam. (Ảnh S.N/Vietnamnet)

Trong khi đó, theo Doanh Nghiệp Việt Nam, VFF cũng tuyên bố thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỷ đồng ngay sau trận đấu. Như vậy cộng với số tiền thưởng 400 triệu đồng sau trận thắng U23 Indonesia, đến thời điểm này thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được 1,9 tỷ đồng. (Xem thêm)

Thêm 1 trẻ ở Bình Định phản ứng rất nặng sau tiêm ComBE Five

Trên báo Tuổi Trẻ, trưa 27/3, bác sĩ Hồ Việt Mỹ – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bé trai 2 tháng tuổi do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn chuyển đến ngày 26/3 vẫn phải thở máy, tình trạng bệnh nặng.

“Đây là bé đã được tiêm chủng văcxin ComBE Five tại địa phương, sau đó có phản ứng nên được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, rồi tiếp tục được chuyển viện lên. Bé bị phù phổi cấp nên phải cho thở máy. Chúng tôi chỉ cấp cứu và điều trị, còn nguyên nhân vì sao bé rơi vào tình trạng như vậy thì Sở Y tế sẽ có kết luận”, BS Mỹ cho hay.

Vaccine ComBe Five. (Ảnh minh họa)

Theo ông Mỹ, trong hai ngày 25 và 26/3 có 20 trẻ phải nhập viện do có biểu hiện sốt sau khi tiêm chủng văcxin ComBE Five. Ngoại trừ trường hợp bé trai 2 tháng tuổi ở huyện Tây Sơn, các bệnh nhi còn lại chỉ bị phản ứng nhẹ, nhiều cháu đã được cho xuất viện.

Ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đợt tiêm chủng văcxin 5 trong 1 ComBE Five tháng 3/2019 bắt đầu từ ngày 25/3 và kéo dài đến hết tháng. Trong 2 ngày đầu đã có hơn 2.000 trẻ được tiêm ngừa, 1 bé bị phản ứng nặng. (Xem tiếp)

Không khí ô nhiễm bao phủ Hà Nội, tia cực tím ở Sài Gòn cao chạm ngưỡng

Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết trên báo Tuổi Trẻ, thời tiết thủ đô đang trong những ngày không khí lạnh suy yếu, tuy nhiên, dù trời có sương vào đầu giờ sáng nhưng hiện tượng trời mù mịt ở Hà Nội không phải do sương mù gây ra.

Ông Năng cho hay: “Trời mù mịt là do ô nhiễm không khí nên hiện tượng mù là chính”.

Kết quả quan trắc chất lượng không khí sáng 27-3 cũng phản ánh chất lượng không khí ở ngưỡng kém. (Ảnh: Xuân Long/Vietnamnet)

Ngay trong sáng 27/3, người dân cảm nhận rõ bầu không khí ở Hà Nội đặc quánh, khó thở, trời mù mịt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia môi trường, hiện tượng nghịch nhiệt đang xảy ra.

Báo Vietnamnet thông tin, tại TP. HCM vào hôm nay (27/3), theo web về thời tiết Weatheronline (Anh), chỉ số tia cực tím (UV) ở mức 12, ở ngưỡng cao nhất. Trước đó, hôm qua, trang này cũng đưa ra chỉ số tia UV ở mức 11. 

Chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM vào hôm nay ở mức 12 và đây là mức ở ngưỡng cao nhất. (Ảnh: Vietnamnet)

Dự báo chỉ số tia UV trong những ngày tới có thể giảm nhưng luôn ở mức cao nhất là 10,11. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số tia UV cao nhất là 11+ (quá cao) với thời gian gây bỏng là 10 phút. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News