Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 25/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giá xăng tăng’ vào đề thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay 25/5, khoảng 2.800 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM năm học 2019-2020, theo báo Thanh Niên.

Kỳ thi sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 29/5, thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc là toán, tiếng Anh, ngữ văn và các môn chuyên toán, ngữ văn, tiếng Anh, hóa học, vật lý, tin học, sinh học (tùy vào lựa chọn lớp chuyên).

Đề thi môn Toán của trường TPHT Năng Khiếu (ảnh: SGGP).

Trong buổi thi môn toán vào sáng nay, ông Trần Linh Thước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết nếu so sánh với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thì ở môn thi toán có khoảng 98% thí sinh dự thi.

Nhận xét về đề thi toán, khá nhiều thí sinh tỏ ra hào hứng vì đề thi môn toán không gây khó. Thí sinh Phạm Hoài Trân Trân cho hay: “Các câu hỏi của đề thi đều yêu cầu chúng em thể hiện kiến thức đã học, không đánh đố. Trong các câu hỏi thì chỉ có câu hỏi hình học là hơi khó một chút xíu”.

Còn thí sinh Trần Hoàng Nguyên thì nói đề thi có bài toán thực tế đề cập đến việc tăng giá xăng dầu trong thời gian qua. Thật sự với những bài toán này, chỉ cần thí sinh tập trung đọc hiểu đề là có thể dễ dàng giải quyết.

Dừng thu phí trạm BOT gần cầu Vàm Cống

Chiều 25/5, ông Nguyễn Văn Kiệm – Trưởng trạm BOT T2 trên quốc lộ 91 (đặt tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cho biết, đã nhận lệnh từ công ty, từ 15h hôm nay, trạm đã dừng thu phí, chờ phương án giải quyết từ cấp trên. Riêng trạm T1 cách đó khoảng 32 km vẫn thu phí bình thường, theo VnExpress.

Quyết định dừng thu phí BOT T2 được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra sau năm ngày trạm bị các tài xế phản ứng. Nhiều tài tế chỉ đồng ý trả 2.000 đồng cho 300 m đường BOT sử dụng khi qua trạm T2. Không được giải quyết, họ đậu xe tại trạm khiến giao thông ùn tắc, buộc BOT phải liên tục xả cửa.

Vị trí trạm BOT T2 bị các tài xế phản ứng. Ảnh: Thanh Huyền.

“Bình quân mỗi ngày chúng tôi xả trạm gần 30 lần, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này”, Trưởng trạm T2 nói.

Là một trong hai trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và 91B, trạm BOT T2 từ khi hoạt động cách đây ba năm đã bị chỉ ra sự bất hợp lý trong vị trí đặt trạm.

Nhiều xe chỉ đi vài trăm mét nhưng bị thu phí toàn tuyến, 35.000 – 200.000 đồng. Sự bất cập này lại nóng lên khi cầu Vàm Cống khánh thành mới đây, khi các xe qua cầu đã “đụng” trạm thu phí.

Tôm hùm đất nhập về Việt Nam với giá ‘siêu rẻ’

Mỗi kg tôm hùm đất đông lạnh nhập về Việt Nam có giá gần 90.000 đồng một kg, rẻ gấp 4-6 lần giá bán trên thị trường.

Quản lý thị trường: ‘Bán tôm hùm đất cấp đông cũng có thể bị xử lý’ / Món tôm hùm đất vẫn trên thực đơn của nhà hàng Hà Nội, Sài Gòn, theo VnExpress.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ tháng 1 đến ngày 15/5/2019, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập hơn 23 tấn tôm hùm đất còn vỏ, dạng đông lạnh, tăng đột biến so với cả năm 2018 với trị giá khai báo hải quan hơn 82.800 USD. Cảng Cát Lái (TP HCM) là đầu mối nhập khẩu chủ yếu lượng tôm hùm đất hấp, đông lạnh về Việt Nam.

Tôm hùm đất nhập về Việt Nam với giá rẻ. Ảnh: Academy.

Theo đó, mỗi kg tôm hùm đất loại đông lạnh nhập về Việt Nam có giá gần 90.000 đồng, rẻ hơn 4-6 lần so với giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Hiện, trên các chợ online, tôm hùm đất được rao bán với giá 350.000 – 700.000 đồng một kg.

Chia sẻ với VnExpress, một đơn vị từng nhập khẩu tôm hùm đất cho hay, thực tế giá nhập loại này vào Việt Nam còn rẻ hơn nhiều, có thời điểm chỉ 40.000-70.000 đồng một kg. Với những đơn vị nhập lậu, họ dễ dàng kiếm lời nhiều hơn khi không phải chịu thuế nhập khẩu.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2018, cả nước cũng nhập hơn 10 tấn tôm hùm đất loại đông lạnh, giá trị khai báo hải quan là hơn 10.000 USD. Cơ quan này khẳng định, vẫn chưa ghi nhân việc nhập khẩu chính ngạch tôm hùm đất còn sống vào Việt Nam từ năm 2018 đến nay. Do đó, toàn bộ số lượng tôm hùm sống đang bán tràn lan tại Việt Nam là hàng nhập lậu.

Người dân An Giang phát hiện rùa lạ hiếm

Ngày 25/5, 1 cá thể rùa lạ nặng khoảng 1kg được cho là rùa nắp được một người dân ở An Giang phát hiện, theo Báo Giao Thông.

Theo đó, chiều 24/5, ông Phạm Văn Quang (ngụ ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bơm nước vào ruộng lúa. Trong lúc đi kiểm tra, ông Quang phát hiện 1 con rùa to bò ngang.

Qua quan sát, phần đầu và cổ rùa có 3 sọc vàng, trong đó có 1 sọc vàng kéo dài từ cổ đến mũi và phía trên mắt, mai rùa hình vòm nhô lên có màu xám đậm đến đen, yếm rùa có 2 mảnh màu vàng. Khi nghe tiếng động, rùa rút đầu và chân vào trong rồi đóng nắp lại bằng cách khép chặt 2 mảnh yếm để tự bảo vệ mình.

Con rùa được cho là rùa nắp do ông Quang phát hiện. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Ông Quang cho biết sẽ không bán mà giữ con rùa này lại nuôi để cho bà con lối xóm đến xem. Trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, ông sẵng sàng giao nộp.

Thông tin cho báo chí, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, rùa nắp được xếp vào nhóm động vật quý hiếm.

Trong trường hợp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì người dân có quyền đăng ký nuôi vì mục đích thương mại, không được giết thịt, còn nếu tự bắt như trường hợp của ông Quang thì đơn vị sẽ vận động giao nộp phục vụ công tác bảo tồn theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News