Trong các thành phần thử nghiệm không chứa thành phần nào cho thấy gạo cứu trợ được phân bổ về xã Tịnh Hà là giả.

Chiều 27/11, ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có kết quả thử nghiệm mẫu gạo bị nghi là gạo giả khi cấp cho người dân vùng lũ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Kết quả từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, gạo chứa 79,91% tinh bột, 6,94% Protein, theo phương pháp thử TCVN 5285:1900 và TCVN 8125:2009.

Kết quả thử nghiệm mẫu gạo cấp cứu trợ vùng lũ ở Tịnh Hà (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, tại xã Tịnh Hà xuất hiện nghi vấn cho rằng gạo cấp cứu trợ là “gạo giả” qua thử nghiệm bằng cách rang, đốt, gạo mẫu này bị vón cục, cầm lên có dấu hiệu vỡ vụn.

Sau đó, chính quyền xã đã thu giữ toàn bộ số gạo được cấp từ dân và thu giữ một vài mẫu gạo trên. Đến ngày 27/11, các cơ quan chức năng đã kiểm định và có kết quả chính thức, theo Sài Gòn Giải phóng.

 Thanh Tùng