Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã có một phiên khởi sắc khi giới đầu tư lạc quan trước cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên. Các thị trường châu Á khác, trong đó có Việt Nam, cũng được hưởng lợi từ sự kiện này.  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 27/4 đã có cuộc gặp lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới 2 nước.

Cuộc gặp đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ 2 miền này bật tín hiệu về một con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Một chuyên gia phân tích chứng khoán của hãng KB Securities nhận định cuộc gặp này sẽ là chiếc cầu nối thành công cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/4, chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc tăng 16,76 điểm, tương đương 0,68%, lên 2.492,4 điểm, sau khi có lúc tăng hơn 1% trong phiên.

Trong phiên giao dịch sáng, chỉ số Kospi có lúc vượt ngưỡng 2.500 điểm lên 2.508,13 điểm.

Theo trang tin Korea Herald, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lượng cổ phiếu trị giá 145,6 tỷ Won (135,1 triệu) trên sàn Kospi.

Bên cạnh chứng khoán, đồng nội tệ Hàn Quốc cũng được đẩy lên cao. Đồng Won cuối ngày 27/4 tăng lên mức 1.076,6 Won/USD, tăng 4,3% so với cuối phiên trước.

Các thị trường châu Á khác cũng tăng điểm sau khi cuộc gặp của lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên thể hiện một bầu không khí thân thiện.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều: Chứng khoán châu Á khởi sắc
Chứng khoán châu Á phản ứng trước sự kiện cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. (Ảnh: Reuters)

Tại thị trường Australia, chỉ số ASX 200 tăng 0,72% lên 5.953,6 điểm, với tất cả các ngành đều tăng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,66% lên 22.467,87 điểm. Ngoài yếu tố Triều Tiên, thị trường Nhật Bản còn tăng sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ nguyên chính sách tiền tệ và đặt mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1%.

Tại Trung Quốc, chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 0,23% lên 3.082,17 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,91% lên 30.280,67 điểm.

Trên thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index cũng tăng 5,4 điểm, tức 0,52%, lên 1.050,26 điểm, sau phiên giảm mạnh trước đó.

Minh Tuệ