Đầu năm nay, bài phát biểu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Hai chuyên gia cấp cao của Mỹ về Triều Tiên đã đăng một bài viết trên trang “Vĩ tuyến 38 độ Bắc” và đặt câu hỏi: Liệu ông Kim Jong-un (Kim Chính Ân) có noi gương ông nội Kim Nhật Thành tấn công Hàn Quốc hay không?

Vào ngày 15 tháng 1, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ việc coi thống nhất với Hàn Quốc là mục tiêu chính sách chính, và hoàn toàn xác định Hàn Quốc là ngoại bang và là kẻ thù số một.

Ông Kim tuyên bố sẽ xóa câu “độc lập, thống nhất, hòa bình và đại đoàn kết dân tộc” khỏi hiến pháp, đồng thời cấm người dân sử dụng những từ như “tổ quốc xinh đẹp ba ngàn dặm” ​​và những thuật ngữ khác để “đánh lừa Hàn Quốc và Triều Tiên rằng họ cùng một chủng tộc”.

Ông Kim Jong-un cũng cho rằng cần phải tăng cường quốc phòng khi nói: “Nếu Hàn Quốc dám xâm phạm dù chỉ một chút lãnh thổ, không phận và lãnh hải của Triều Tiên, chúng tôi sẽ coi đó là hành động khiêu khích chiến tranh và sẽ hủy diệt hoàn toàn cũng như xóa sổ Hàn Quốc”.

Bài phát biểu của ông Kim Jong-un thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Hai chuyên gia cấp cao của Mỹ về Triều Tiên đã đăng một bài viết trên trang web “Vĩ tuyến 38 độ Bắc” và đặt câu hỏi: Liệu ông Kim Jong-un có noi gương ông nội Kim Nhật Thành tấn công Hàn Quốc hay không?

Lần này ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ từ bỏ thống nhất và nói rằng Hàn Quốc là ngoại bang và là kẻ thù. Theo nhà bình luận thời sự gốc Hoa – Hồ Bình (胡平), đây không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Theo tờ Seoul News của Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái, bắt đầu từ năm 2018, số lần đề cập đến các thuật ngữ như “thống nhất đất mẹ” và “quan hệ Bắc-Nam” trên tờ Lao động Tân Văn (劳动新闻) của Triều Tiên đã giảm đáng kể; Số lần sử dụng cụm từ “đất nước chúng ta” được nhắc đến vào năm 2012 là 558 lần, sau đó tiếp tục giảm và không được nhắc đến một lần nào vào năm 2023.

Trước đây Triều Tiên luôn gọi Hàn Quốc là “Nam Triều Tiên”, ngụ ý rằng các bạn là Nam Triều Tiên và chúng tôi là Bắc Triều Tiên. Chúng ta đều là Triều Tiên. Chúng ta là một quốc gia và là hai phần của một đất nước. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, ông Kim Jong-un lần đầu tiên sử dụng “Hàn Quốc” để chỉ Hàn Quốc, ngụ ý rằng Hàn Quốc là một quốc gia độc lập. Điều này có nghĩa là Triều Tiên đã từ bỏ việc thống nhất hai miền Nam Bắc và biến mối quan hệ một quốc gia hai chính phủ thành hai nhà nước.

Nhà bình luận Hồ Bình cho rằng, thông báo chính sách lớn của ông Kim Jong-un không có nghĩa là ông muốn tấn công Hàn Quốc. Lý do rất đơn giản. Khi ông Kim Nhật Thành phát động chiến tranh tấn công Hàn Quốc, khẩu hiệu của ông ta là thống nhất đất nước. Hiện ông Kim Jong-un từ bỏ việc thống nhất đất nước, nên có thể hiểu là ông sẽ không phát động chiến tranh.

Gia tộc họ Kim: Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) và Kim Jong Un (Kim Chính Ân) – Ảnh: Wikimedia Commons.

Nếu coi đối phương là cùng một quốc gia với mình thì có thể phát động chiến tranh dưới ngọn cờ đoàn kết. Nếu coi đối phương là ngoại bang thì việc phát động chiến tranh chính là hành vi xâm lược. Theo nhà bình luận Hồ Bình, nếu ông Kim Jong-un muốn phát động một cuộc chiến tranh chống lại Hàn Quốc, thì tốt hơn là nên làm điều đó dưới danh nghĩa thống nhất, vì nếu dưới danh nghĩa xâm lược thì sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận. Có thể thấy, khi ông Kim tuyên bố từ bỏ việc thống nhất đất nước thì không nên hiểu là ông muốn phát động chiến tranh với Hàn Quốc.

Có thể có người hỏi, vậy việc ông Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù số một thì sao? Đó không phải là khúc dạo đầu cho việc tấn công Hàn Quốc sao? Theo nhà bình luận Hồ Bình, đây không phải là khúc dạo đầu cho việc tấn công Hàn Quốc. Sở dĩ ông Kim nói Hàn Quốc là nước thù địch là vì chỉ khi nói như vậy, thì ông Kim mới có lý do để từ bỏ việc thống nhất với Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Triều Tiên luôn giương cao ngọn cờ thống nhất. Tại sao Triều Tiên muốn thống nhất với Hàn Quốc? Nhà bình luận Hồ Bình nói, đơn giản vì người Hàn Quốc là đồng bào, là anh em và là một gia đình. Vậy tại sao ông Kim nói không muốn thống nhất với Hàn Quốc nữa? Ông Kim tuyên bố người anh em này quá tệ và ông không muốn nhận Hàn Quốc là anh em nữa. Nếu Hàn Quốc không quá tệ, Triều Tiên sẽ phải thừa nhận mối quan hệ anh em, đồng bào và sẽ phải kiên quyết theo đuổi việc thống nhất với Hàn Quốc. Theo nhà bình luận Hồ Bình, điều này có nghĩa là nếu Kim Jong-un muốn từ bỏ thống nhất với Hàn Quốc thì phải nói Hàn Quốc là kẻ xấu và là nước thù địch. Điều này không có nghĩa là gây chiến, nó chỉ có nghĩa là từ bỏ thống nhất với Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng từng đe dọa chiến tranh chống lại Hàn Quốc. Ông nói: “Tăng cường quốc phòng không phải là nhằm đạt được sự thống nhất đơn phương bằng vũ lực trước, mà là củng cố lực lượng phòng thủ hợp pháp nằm trong phạm vi quyền tự vệ. Chỉ cần kẻ thù không tấn công chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ đơn phương phát động chiến tranh. Nếu Hàn Quốc dám xâm phạm bất kỳ lãnh thổ, không phận và lãnh hải nào của Triều Tiên, chúng ta sẽ coi đó là hành động khiêu khích chiến tranh, sẽ hủy diệt và xóa sổ hoàn toàn Hàn Quốc, đồng thời mang đến thảm họa và thất bại không thể tưởng tượng được cho Hoa Kỳ”.

Theo nhà bình luận Hồ Bình, ở đây, logic của ông Kim là kể từ khi tuyên bố từ bỏ thống nhất đất nước, ông đã coi Hàn Quốc như nước ngoại bang. Trong mắt người Hàn Quốc, đây là sự ly khai 100% và Hàn Quốc dường như có lý do để thống nhất Triều Tiên bằng vũ lực. Vì vậy, ông Kim Jong-un đã nói, nếu Hàn Quốc dám xâm phạm Triều Tiên dù chỉ một chút, Bình Nhưỡng nhất định sẽ đánh trả và tiêu diệt Seoul. Trên thực tế, rõ ràng Hàn Quốc sẽ phản đối việc Triều Tiên ly khai, nhưng sẽ không gửi quân đến thống nhất Triều Tiên chỉ vì nước này muốn ly khai, chưa kể Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

Nhà bình luận Hồ Bình cho rằng, ông Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là nước thù địch và đóng cửa đàm phán hòa bình, thống nhất đất nước, mục đích là ngăn chặn các trao đổi, đàm phán hòa bình song phương.

Đặc biệt, những người trong hệ thống chính quyền ông Kim có khả năng sẽ thông đồng trong ngoài, cấu kết với nhau để tự hủy hoại mình dưới danh nghĩa trao đổi hòa bình và đàm phán thống nhất.
Theo nhà bình luận Hồ Bình, mục đích chính của những hành động hiện nay của ông Kim Jong-un không gì khác hơn là duy trì quyền lực của triều đại họ Kim.

(Nguồn: aboluowang.com).