Chỉ còn vài tiếng nữa là trận khai mạc World Cup 2018 sẽ bắt đầu. Người hâm mộ trên khắp thế giới đã sẵn sàng hòa mình vào không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Người dân khắp thế giới tụ hội về khu vực Quảng trường Đỏ, trung tâm thủ đô Moscow (Nga), để chào đón lễ khai mạc giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup 2018.

Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
(Ảnh: Getty)
Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
Cổ động viên Brazil tới Nga. (Ảnh: EPA/CBFTV)
Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
CĐV Argentina. (Ảnh: cắt từ clip)

Tại đây, khung cảnh rực rỡ từ sắc cờ vàng xanh của người Brazil, những chiếc mũ Sombrero Charro thương hiệu của người Mexico, hàng trăm tấm khăn hijab của dân Morocco và những món đồ thổ cẩm sặc sở từ Peru hay các khẩu hiệu khổng lồ in hình Mohamed Salah.

Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
(Ảnh: TASS)
Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
Nga trang hoàng thành phố trước sự kiện thể thao. (Ảnh: Economist)
Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
Quà lưu niệm được bày bán trên khắp hàng quán ở Nga. (Ảnh: Getty)

Từ đầu tháng 6, không khí đón World Cup ở các khu trung tâm của Moscow trở nên rộn ràng, bận rộn hơn. Các trung tâm thương mại, siêu thị trang trí sặc sỡ để thu hút du khách, các quầy hàng lưu niệm cũng tấp nập.

Nhiều cổ động viên từ các quốc gia không ngại vượt hàng nghìn km để được hòa mình vào không khí chung của ngày hội bóng đá.

Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
Cổ động viên thế giới vượt hàng nghìn km đến Nga xem World Cup. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hai cổ động viên người Tây Ban Nha Miguel và Carlos dành hơn 70 ngày để đạp xe từ thủ đô Madrid sang Nga với hành trình 4800 km. Trong khi đó, anh chàng người Ai Cập vượt hơn 3000 km, trải 6 quốc gia trong 65 ngày để đi từ Cairo đến Moscow.

Không ngoại lệ, những người Việt hâm mộ bóng đá ở Moscow cũng háo hức chờ đón World Cup khi Nga lần đầu đăng cai.

Theo VnExpess, một người Việt Nam sống tại Moscow – Trần Hà Anh Quân chia sẻ anh xem đây là cơ hội hiếm để xem trực tiếp các trận đấu của những đội mạnh nhất thế giới. Anh đã “săn” vé từ sớm và mua được vé của các trận Đức – Hàn Quốc, Anh – Tunisia và Argentina – Nigieria. Giá vé công bố dao động từ 150 USD đến 1.000 USD.

Ba trận đấu trên lần lượt diễn ra tại các thành phố Kazan, Volgograd và Saint Petersburg. Vì vậy, anh cùng các bạn phải liên hệ thuê phòng khách sạn trước.

Anh Quân cho biết mình là fan của tuyển Đức nên mong muốn Đức sẽ giành được cúp vô địch tại giải đấu năm nay. Anh cho rằng đối thủ chính của Đức là Brazil.

Cổ động viên thế giới 'chịu chơi' đón World Cup 2018
Quân, ngoài cùng bên trái, người Việt tại Nga háo hức đón World Cup 2018. (Ảnh: VnExpress)

Trần Thanh Hiếu, một người Việt khác ở Moscow, quyết định cùng bạn xem trận tranh tài giữa tuyển Pháp và Đan Mạch, diễn ra tại sân Luzhniki, Moscow.

Anh Hiếu cho biết cho biết nếu đặt mua vé chính thức từ trang web của FIFA, chỉ với giá 1.100 Rúp (hơn 15 USD), nhưng người mua không được chọn trận đấu và nơi tổ chức. Vì thế để chọn được trận xem như ý muốn, họ phải chấp nhận mua vé chợ đen, cao gấp 10 lần giá công bố.

Anh dự đoán đội Brazil sẽ giành cúp vô địch năm nay, dù mong muốn đội Tây Ban Nha hoặc Nga ở vị trí này.

An Yên