Mỗi mùa World Cup, người hâm mộ lại có thói quen đón chờ những sản phẩm âm nhạc sôi động, đậm chất Latin của Shakira. Cũng tại sân cỏ World Cup 2010, mối tình đẹp của cô với chàng cầu thủ kém 10 tuổi Gerard Piqué đã nảy nở. 

“Nữ hoàng World Cup”

Shakira sinh năm 1977, được mệnh danh là “Nữ hoàng World Cup” khi tên tuổi gắn liền với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Cả 3 mùa giải liên tiếp 2006, 2010, 2014, các ca khúc từ Shakira đều được chọn làm bài hát cổ động chính thức cho sự kiện này. Chính bản thân nữ ca sĩ Colombia cũng chia sẻ về mối “lương duyên” đặc biệt: “Tôi không cách nào thoát khỏi trái bóng tròn cả”.

Chuyện tình cổ tích của 'nữ hoàng World Cup' Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué
Nữ ca sĩ Shakira.

Vào năm 2006, Shakira cùng với Wyclef Jean được mời tới biểu diễn Hips Don’t Lie tại lễ khai mạc World Cup ở Munich, Đức. Ngay sau đó, ca khúc thống trị BXH Billboard Hot 100 suốt mùa hè 2006, giúp tên tuổi của Shakira được hâm nóng trở lại.

Shakira – Hips Don’t Lie

Hips Don’t Lie cũng là đĩa đơn bán chạy trong làng nhạc thế giới thập niên 2000 với hơn 10 triệu bản được tiêu thụ. Giai điệu sôi động qua chất giọng khỏe khoắn của Shakira khiến người nghe muốn nhún nhảy theo.

Chuyện tình cổ tích của 'nữ hoàng World Cup' Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué
Chuyện tình cổ tích của ‘nữ hoàng World Cup’ Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué

Năm 2010, Shakira tiếp tục được FIFA tin tưởng giao trọng trách hát ca khúc chủ đề của World Cup tổ chức tại Nam Phi. Waka Waka (This Times for Africa) có giai điệu cuốn hút, đầy phấn khích. Đến nay, sau 8 năm phát hành, ca khúc vẫn là nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.

Shakira – Waka Waka

4 năm sau, ca khúc Dare (La La La) của nữ ca sĩ xinh đẹp tiếp tục được chọn là bài hát chính thức cho lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh 2014. Phong cách âm nhạc sôi động và hoang dã của Shakira được nhận định rất phù hợp với sự kiện thể thao, đặc biệt là bóng đá. Phần điệp khúc lặp lại đi sâu vào tâm trí người nghe. Đến nay, MV đã có hơn 973 triệu lượt xem.

Shakira – La La La

World Cup – Nơi tình yêu bắt đầu

World Cup 2010 chính là nơi se duyên cho Shakira và bạn trai kém tuổi Pique. Trong khi quay MV cho ca khúc Waka Waka ở Madrid (Tây Ban Nha), Shakira có mời một số cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Lionel Messi… minh họa. Ngay lần đầu gặp gỡ, Shakira và Gerard Piqué đã trúng tiếng sét tình ái.

Chuyện tình cổ tích của 'nữ hoàng World Cup' Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué
Shakira và Gerard Piqué

Khi Shakira tới Nam Phi để chuẩn bị biểu diễn cho lễ khai mạc World Cup 2010, Pique đã nhắn tin hỏi cô về thời tiết nơi đây như lý do mở đầu cuộc trò chuyện. Sau đó, cả hai giữ liên lạc thường xuyên suốt giải đấu.

Shakira kể Pique đã nói với cô: “Anh cùng đội tuyển sẽ vô địch giải đấu này, nhờ vậy, anh có thể gặp em ở lễ bế mạc”. Và sự thật là anh đã chơi rất hay tại World Cup 2010, góp phần làm nên chức vô địch thế giới đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha.

Chuyện tình cổ tích của 'nữ hoàng World Cup' Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué
Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn được khen vô cùng đẹp đôi.

Tháng 3/2011, cặp đôi chị em chính thức công khai chuyện hẹn hò. Hai năm sau, Shakira sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2015, nữ ca sĩ Colombia tiếp tục hạ sinh quý tử thứ 2. Shakira không ít lần ca ngợi bạn trai trẻ “là người đàn ông tuyệt vời, một người cha tốt…”.

Chuyện tình cổ tích của 'nữ hoàng World Cup' Shakira và ngôi sao sân cỏ Gerard Piqué
Tổ ấm hạnh phúc của Shakira và Gerard Piqué.

Tâm sự về mối lương duyên với trái bóng tròn, Shakira cho hay: “2010 là một quãng đường dài và đánh dấu cột mốc mới của đời tôi. Tôi có bài hát chính thức Waka Waka tại World Cup. Tôi gặp một nửa của mình là Gerard ở đó và 4 năm sau, chúng tôi đã có một gia đình với nhau. Với tôi, World Cup là một lời nhắc nhở đặc biệt mà nếu không có bài hát đó tôi, sẽ không ở đây. Waka Waka thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi và World Cup cũng vậy”.

Yến Yến

Từ Khóa: