Trận đấu giữa tuyển Mexico và Thụy Điển ngày 27/6 đã xác lập một kỷ lục không mấy vui vẻ khi ghi nhận bàn phản lưới nhà thứ 7, nhiều nhất trong lịch sử các kỳ chung kết bóng đá thế giới.  

Thụy Điển đã chiến thắng oanh liệt 3-0 trước Mexico trong trận đấu ngày 27/6, theo USA Today. Tuy nhiên, một bàn thắng trong số đó là pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Edson Alvarez vào phút thứ 74 của trận đấu.

Bàn đá phản lưới nhà của cầu thủ Mexico này đã thiết lập một kỷ lục “không ai mong muốn” tại FIFA World Cup khi giải đấu đã có tới 7 pha phản lưới nhà trên đất Nga, trong khi vẫn còn tới 20 trận đấu nữa ở phía trước.

Tuy nhiên, Alvarez may mắn không trở thành “tội đồ” vì Mexico vẫn đi tiếp vào vòng 1/8. World Cup năm nay còn chưa kết thúc vòng bảng, do đó không loại trừ những màn “đốt” lưới nhà của các cầu thủ vẫn chưa dừng lại ở con số 7.

Thu Hương