Đám cháy kéo dài từ ngày 29/4 đến 1/5 tại công ty TNHH thực nghiệp dệt Kangna, (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang) gây thiệt hại nặng nề, ước tính ban đầu khoảng 300 tỷ đồng.

Hôm qua (1/5), lãnh đạo công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước khống chế đám cháy xảy ra tại nhà kho thuộc Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kangna, (Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang), theo Tuổi Trẻ.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào 16h30 ngày 29/4, tại nhà kho rộng hơn 12.000m2 chứa 6.000 tấn bông và 100 tấn thành phẩm của Công ty TNHH dệt Kangna.

Lúc xảy ra cháy, do diện tích nhà kho rộng, chứa nhiều vật bén lửa, lại có gió lớn khiến lửa bao trùm khu xưởng, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, theo Zing.

Ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang, còn có Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An và Bến Tre, tổng số gần 100 cán bộ và 9 xe chữa cháy chuyên dụng.

Sáng qua, sau 3 ngày dập lửa, vụ hỏa họan được khống chế nhưng lửa vẫn còn âm ỉ cháy từ bông gòn, sợi vải giữa kho và trần nhà kho đổ sập. Lực lượng PCCC phải dùng xe chuyên dụng kéo số bông gòn ra dập lửa.

Theo đại diện Công an tỉnh Tiền Giang, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Lực lượng chức năng vẫn điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng, máy bơm động lực và hơn 50 cán bộ dập lửa.

Trưa qua (1/5), lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để dập lửa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Toàn bộ trần nhà sập xuống khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoài Thương)

Vị này cho biết, ước tính mức thiệt hại ban đầu khoảng 13 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng). Đơn vị đã trưng cầu Viện khoa học hình sự- Bộ Công an đến hỗ trợ giám định, làm rõ nguyên nhân cháy.

Theo Tiền Phong, khoảng 18h hôm qua (1/5), vụ cháy khác xảy ra tại công ty vải sợi dệt may Hoa Minh, phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nhân chứng cho biết, họ thấy khói kèm mùi khét phát ra từ công ty Hoa Minh nên tới kiểm tra và phát hiện lửa cháy lan rộng. Do ngày nghỉ lễ nên cửa khóa trái, người dân không tiếp cận được hiện trường để dập lửa.

Cháy lớn suốt 3 ngày nghỉ lễ ở Khu công nghiệp Long Giang, thiệt hại 300 tỷ
Hiện trường vụ cháy công ty vải sợi rộng 1.000m2 ở Bình Dương. (Ảnh: Tiền Phong)

Lực lượng PCCC huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới dập lửa. Tuy nhiên, trong công ty chủ yếu vải sợi dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, đường vào hiện trường nhỏ hẹp, nằm giữa khu dân cư, công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Đến 19h30, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang nhà dân. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ số vải trong công ty rộng gần 1000m2. Cơ quan chức năng xã định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Khôi Minh