Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Sập giàn giáo công trình cây xăng ở Huế vùi lấp 7 công nhân

Khoảng 8h30 sáng 25/4, xảy ra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cây xăng trên đường Ngư Bình, (Tp. Huế), các công nhân bị vùi lấp trong đống bê tông. Hơn 3 giờ sau họ mới được giải cứu ra ngoài, theo Trí Thức Trẻ.

Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình khiến nhiều các công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. (Ảnh: Zing)

Lúc đó, tại công trường xây dựng có 11 công nhân đang đổ bê tông hạng mục sàn mái cây xăng thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, các công nhân rơi xuống, bị vùi lấp trong đống đổ nát, theo Zing.

Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Công nhân bị thương được đưa ra từ đống đổ nát. (Ảnh: Zing)

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được toàn bộ 7 công nhân gặp nạn ra ngoài. Các công nhân bị thương nặng do va đập, trong đó có hai người nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Đại diện Công an Tp. Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Chi tiết)

Nam thanh niên lao mình xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Vào khoảng 8h sáng ngày 25/4 tại cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ, nối huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế), thấy có người tự tử, anh Trương Văn Thanh Sơn (23 tuổi, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) đã bất chấp lao mình xuống sông cứu người gặp nạn, theo Trí thức trẻ.

"Soái ca" 9x, lao mình xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử
Cầu An Lỗ nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào thời điểm nói trên, một cô gái đi bộ đến giữa cầu thì bất ngờ dừng lại một lúc rồi trèo qua lan can cầu lao mình xuống sông tự vẫn.

Là một trong số những người trên cầu phát hiện sự việc, anh Sơn không ngần ngại lao theo tìm cách cứu nạn nhân. Sau một hồi vật lộn dưới nước, anh Sơn đã đưa được cô gái lên bờ an toàn.

"Soái ca" 9x, lao mình xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử
Anh Trương Văn Thanh Sơn, người dũng cảm nhảy xuống cầu cứu người tự tử. (Ảnh: Kênh 14)

Trao đổi với báo chí, một nhà chức trách tại địa phương cho hay, cô gái nhảy cầu tự tử 22 tuổi, ở thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế). Lý do cô tìm đến cái chết là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Du khách thập phương phấn khởi vì chưa thấy nạn ‘chặt chém’ ở Đền Hùng

“Chặt chém” bán hàng vốn là một trong những vấn đề gây bức xúc nhất đối với du khách tại các điểm du lịch nói chung cũng như lễ hội Đền Hùng nói riêng. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo quan sát, lượng thu hút khách nhiều nhất là các cửa hàng ăn, tại đây các cửa hàng đều có bảng niêm yết giá (cơm phở bình dân giá 25.000-30.000 đ), đây là mức giá thấp hơn mọi năm (40.000đ).

Theo bà Đào Thị Ngọc Tuyết, đại diện ban Tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 24/4 (tức ngày 9/3 âm lịch) đã có hơn 2 triệu lượt du khách hành hương về Đất Tổ và tham dự các hoạt động nhân dịp Giỗ Tổ năm 2018.

Dòng người nô nức về trẩy hội Đền Hùng. (Ảnh: Dân Trí)

Chị Đào Thị Thúy (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến dự ngày hội giỗ tổ nhưng năm nay thực sự ấn tượng với công tác vệ sinh sạch sẽ, mua hàng không còn bị chặt chém, theo lịch trình tôi sẽ ở đến hết sáng 10/3”.

Anh Đặng Văn Đức (Sơn Dương, Tuyên Quang) cho hay: “Năm nay tôi cũng không thấy bạn bè phản ánh về chặt chém khi mua hàng, giá cả đều thấy có bảng giá niêm yết, còn kinh nghiệm của tôi, mọi người cứ nên hỏi giá cụ thể và mặc cả hợp lý rồi hãy mua.”

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, đảm bảo trật tự cũng như an toàn của du khách.

Theo báo Người Đưa Tin, đến 19h cùng ngày, du khách thập phương vẫn dồn về rất đông, lực lượng an ninh được duy trì và bố trí nhiều nơi. Tình trạng vứt rác bừa bãi và thiếu thùng rác như những năm trước báo chí phản ánh đã được khắc phục. (Chi tiết)

Lượng khách tại các bến xe tăng 10% dịp lễ 30/4 – 1/5 

Ngày 25/4, để đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của người dân, tránh mọi trường hợp ùn tắc giao thông, đồng thời giữ vững tình hình ANTT, ATGT cho hành khách, Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác phục vụ hành khách trong dịp Lễ 30/4 và 01/5.

Công ty Cổ phần tàu phà Cần Thơ nhận định, Lễ 30/4 và 01/5 năm nay sẽ nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018, dự kiến hành khách qua bến xe tăng từ 10% so với ngày thường.

Theo đó, thời gian phục vụ Lễ bao gồm 04 ngày kể từ 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.

Trong thời gian này, Công ty bố trí Ban Lãnh đạo có mặt xuyên suốt, đơn vị quán lý các bến phải sắp xếp nhân sự tăng ca, tăng giờ đảm bảo cho công tác phục vụ hành khách được liên tục, thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc giao thông hoặc ứ động khách.

Thời gian tổ chức bán vé tại các bến xe từ 03h30 đến 19h00 các ngày. Trong trường hợp nhu cầu hành khách đi lại kéo dài thì tiếp tục tổ chức công tác bán vé đến khi hết khách.

Khi có trường hợp phát sinh ngoài dự kiến sẽ được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Tổng Giám đốc hoặc phối hợp cùng các ngành, lực lượng hữu quan để có giải pháp xử lý, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News