Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 7/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Vừa xuống sân bay, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không kìm nén được sự xúc động khi nhìn thấy gia đình ra đón. Hai hoàng tử xiếc ôm chầm lấy cha mẹ và khóc.

Gặp lại ba mẹ, hai anh em xúc động nghẹn ngào. Quốc Nghiệp liên tục ôm cha mẹ và khóc. (Ảnh: Zing)

Khoảng 20h20 tối 6/6, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau một tuần sang Anh tham gia chương trình Britain’s Got Talent 2018. Vì thực hiện các thủ tục hàng không,

Khi vừa xuất hiện ở cửa ngoài, anh em nghệ sĩ xiếc nhận được sự chào đón nồng nhiệt của báo chí và người hâm mộ.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tuy có phần trình diễn thành công nhưng đáng tiếc, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp không lọt vào top 3 của Britain’s Got Talent. Họ chỉ được xếp ở vị trí thứ 4 với 10,76% số lượng bầu chọn từ khán giả.

Chàng trai 37 tuổi Lee Ridley là người chiến thắng. Dù bị bệnh bại não dẫn tới việc bị câm vĩnh viễn nhưng Lee Ridley lại rất hài hước và thông minh.

HLV Park Hang Seo: “Bóng đá Việt Nam có cơ hội dự World Cup”

Dù nằm trong vùng trũng của bóng đá thể giới, nhưng theo HLV Park Hang Seo, Việt Nam vẫn có quyền hy vọng tranh tài ở World Cup trong tương lai.

HLV Park Hang-seo cho biết đang hợp tác rất tốt cùng VFF, chuẩn bị cho ASIAD và AFF Cup. (Ảnh: Vnexpress)

Khẳng định với báo chí Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết lúc nào ông cũng sẽ ở trong tâm thế như là mới tới Việt Nam lần đầu tiên, đồng thời phải biết cách sống chung với áp lực.

Sau thành công cùng U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng HLV Park Hang Seo cùng lứa U23 hiện tại sẽ vào được vòng chung kết World Cup 2022. HLV người Hàn Quốc chia sẻ về giấc mơ lớn này: “Với tư cách là một người nước ngoài, tôi muốn đặt câu hỏi ngược lại với các bạn rằng, liệu tất cả các bạn, bao gồm truyền thông, người hâm mộ và những người làm bóng đá, liệu đã có mục tiêu giành vé tham dự World Cup và các bạn đã sẵn sàng để thực hiện mục tiêu ấy hay chưa”.

Thầy Park nhấn mạnh nếu bóng đá Việt Nam thực sự nghiêm túc với mục tiêu tham dự World Cup thì cần phải bắt đầu quá trình chuẩn bị ngay từ bây giờ, thành công trong bóng đá chỉ đến khi có được sự chung tay của tất cả cộng đồng chứ không chỉ riêng những người làm bóng đá.

Phi công Vietnam Airlines được áp dụng mức lương mới

Mới đây, ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, từ 1/6/2018, Vietnam Airlines đầu áp dụng các chế độ mới cho toàn tổng công ty.

Theo đó, mức lương của giáo viên kiểm tra năng định (DPE), giáo viên năng định (TRI) và phi công đều được điều chỉnh tăng so với thời điểm trước đó.

Đối với DPE, mức lương dao động 210 – 297 triệu đồng, TRI lương 198 – 284 triệu một tháng. Phi công thì mức lương được phân chia thành 3 mục theo những dòng máy bay mà hãng này đang khai thác.

Với phi công lái máy bay B787 và A350, mức lương từ 205 – 246 triệu đồng, còn cơ phó là 124 – 150 triệu đồng. Nhóm phi công lái A321, cơ trưởng sẽ được nhận 176 -236 triệu đồng một tháng, cơ phó là 100 – 134 triệu. Còn phi công lái ATR, cơ trưởng sẽ được trả 159 – 186 triệu đồng một tháng, cơ phó là 75 – 91 triệu đồng.

 

Tuyến metro Hà Nội đầu tư hơn 30.000 tỷ lùi tiến độ đến đầu năm 2023

Ban quản lý dự án Đường sắt Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là khó khăn trong việc triển khai đoạn ngầm vì vướng mặt bằng.

Đoạn ngầm của tuyến metro Hà Nội đang chậm tiến độ. (Ảnh: Zing)

Dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và quý 4 năm 2022, trong điều kiện các hợp phần qua trọng như đoạn đi ngầm được triển khai đúng hạn. Việc vận hành toàn tuyến dự kiến được thực hiện vào quý 1 năm 2023.

Đi xích lô 6 km bị tính 1,5 triệu đồng

Ngày 6-6, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định xử phạt 1 triệu đồng đối với lái xe xích lô Tống Anh Thạnh vì có hành vi “Chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng, dịch vụ”.

Ngoài ra, ông Thạnh còn phải trả lại 1 triệu đồng cho 2 du khách. 

Ông Tống Anh Thạnh (ngoài cùng bên trái) tại buổi làm việc. (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được phản ánh của vợ chồng chị Helena Phan Nguyen (người Mỹ gốc Việt) về việc mình bị “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ xe xích lô tham quan vào tối 31-5.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News