Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kiểm ngư Việt Nam đẩy đuổi 2 tàu đánh cá treo cờ Trung Quốc hoạt động trái phép

Ngày 8/4, ông Võ Khôi Thành, Phó chi cục trưởng kiểm ngư Vùng 1 Việt Nam cho biết, đơn vị vừa đẩy đuổi nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ.

videoinfo__video3.dkn.tv||6d0ecca1f__

 Video: Tàu Kiểm ngư Việt Nam tăng tốc đẩy đuổi tàu cá hoạt động trái phép. (Nguồn: VnExpress)

Cụ thể theo VnExpress, khoảng 10h30 ngày 7/4, lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển Bắc Bộ phát hiện tình trạng trên, lập tức 2 tàu kiểm ngư số hiệu KN-106 và KN-108 hướng tới vị trí các tàu cá đang đánh bắt trái phép.

Thấy tàu của lực lượng chức năng Việt Nam sắp đến gần, các tàu cá này vội vàng tháo chạy về phía vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, hai tàu vỏ thép cỡ lớn, treo cờ Trung Quốc, bịt số hiệu trên thân tàu đã chặt lưới vứt lại rồi chạy lòng vòng tránh sự truy đuổi.

Lúc này, tàu kiểm ngư Việt Nam buộc phải tăng tốc, khép gọng kìm, phun vòi rồng để đẩy đuổi hai tàu cá treo cờ Trung Quốc. Trong quá trình này, các kiểm ngư viên đã phát loa yêu cầu tàu cá nước ngoài không được đánh cá trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Hà Giang khởi tố thêm 2 Phó giám đốc Sở GD&ĐT liên quan gian lận thi cử

Chiều 8/4, xác nhận với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Văn Canh, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố 3 bị can: Triệu Thị Chính (51 tuổi) – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang; Phạm Văn Khuông (60 tuổi) – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang và Lê Thị Dung (50 tuổi) – Cán bộ Công an tỉnh Hà Giang.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Triệu Thị Chính. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đó, công an khởi tố bị can bà Triệu Thị Chính để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Phạm Văn Khuông. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Phạm Văn Khuông và bà Lê Thị Dung bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, được quy định tại điều 366 Bộ luật hình sự. Cả ba bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo báo Vietnamnet, trước đó, ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài. (Xem thêm)

TP. HCM yêu cầu trường học, bệnh viện không dùng tiền mặt trong thanh toán

Trong bản tin phát hành tối 8/4 báo Tiền Phong cho biết, UBND TP. HCM đã chỉ đạo các quận, huyện yêu cầu tất cả trường học, bệnh viện trên địa bàn phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tin này nằm trong kế hoạch triển khai nghị quyết số 02/ NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do UBND TP.HCM ban hành.

Ngoài trường học, bệnh viện còn có Công ty điện, Công ty cấp, thoát nước, Công ty vệ sinh môi trường, Công ty viễn thông, bưu chính cũng phải phối hợp với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu phí bằng phương pháp không dùng tiền mặt. 

Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Thời tiết ngày 9/4: Nhiệt độ tăng cao ở nhiểu tỉnh thành, có nơi trên 38 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày 9/4, nhiệt độ tiếp tục tăng cao ở nhiều tỉnh thành. Tại Hà Nội và Sài Gòn xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dự báo lần lượt là 33 và 35 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời 2 nơi này lên đến 38 độ C và 40 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (8/4), nắng nóng đã xảy ra một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Tương Dương (Nghệ An) 36.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 36.2 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày hôm nay đến ngày 11/04, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News