Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc tập trận, bắn đạn thật ở Hoàng Sa

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 28/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về một số hoạt động của Trung Quốc tiến hành gần đây tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Bà Hằng khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế”.

“Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập, bắn đạn ở quần đảo Hoàng Sa từ ngày 22 đến 24/3 cũng như có kế hoạch xây dựng các đảo Phú Lâm, đảo Cây, đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa trở thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”, bà Hằng nói, theo Vietnamnet.

Người phát ngôn tại cuộc họp báo chiều 28/3. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo báo Tuổi Trẻ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động tương tự, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế, không có hoạt động gây gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình ở khu vực. 

Bà Hằng cũng cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp và trao công hàm phản đối Trung Quốc về những sự việc này.

Trung Quốc đang gia tăng nhiều hoạt động phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (ẢNH: AFP)

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin vào ngày 20/3, Trung Quốc đã ngang nhiên công bố kế hoạch phát triển 3 đảo trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thành “căn cứ hậu cần quốc gia”. (Xem tiếp)

Phố đi bộ dài nhất thủ đô lắp thêm 3 lớp hàng rào barie để… chặn xe máy

Báo Vietnamnet cho biết, Hà Nội đã lắp đặt hệ thống biển báo cấm xe máy, biển báo đường dành cho người đi bộ và 3 lớp hàng rào barie để ngăn xe máy phi vào phố đi bộ mới dài 4 km bên sông Tô Lịch, đoạn qua đường Láng.

videoinfo__video3.dkn.tv||d0a32d48a__

(Video: Vietnamnet)

Học sinh TP. HCM được nghỉ 8 ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

Trên VnExpress, ngày 28/3, Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, học sinh các cấp sẽ được nghỉ 2 ngày 14-15/4, trường không có hoạt động giảng dạy vào thứ bảy được nghỉ 3 ngày 13-15/4.

Lịch nghỉ 30/4-1/5. (Ảnh: VnExpress)

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, học sinh được nghỉ 28/4-1/5, trường không có hoạt động vào thứ 7 được nghỉ thêm thứ 7 trước đó. Tổng số ngày nghỉ hai dịp lễ này là 8 ngày.

Thời tiết ngày 29/3: Nắng nóng cả 3 miền, Hà Nội 30 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (29/3), qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar và số liệu định vị sét cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía Tây có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng 15-30 phút nữa, vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa dông cho các quận huyện ở phía bắc của khu vực Hà Nội, sau đó có thể sẽ lan xuống vùng nội thành và các quận huyện khác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng lên đến 30 độ, vài nơi xuất hiện mưa rào rải rác, riêng khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đặc biệt tại Đông Nam Bộ có nắng nóng. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News