Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Mỹ chuyển giao thêm 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

VnExpress thông tin, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Mỹ ngày 1/4 đã bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Việt Nam tại Khánh Hoà. 

Đây là 6 xuồng phản ứng nhanh được đóng mới, dài 14 m, có khả năng đạt vận tốc 35 hải lý/h và tuổi thọ trên 30 năm. Các xuồng này cùng số xe kéo, phụ tùng có giá trị ước tính gần 12 triệu USD này sẽ hỗ trợ Vùng Cảnh sát biển 3 trong công tác tuần tra và thực thi pháp luật ở vùng ven biển, nhằm chống buôn lậu, vận chuyển trái phép, cướp biển, cướp có vũ trang và đánh bắt cá trái phép. 

Xuồng tuần tra Metal Shark “45 Defiant” của Hãng Aluminium Boats. (Ảnh: metalsharkboats.com)

Theo báo Lao Động, những chiếc xuồng tuần tra này sẽ hỗ trợ Vùng Cảnh sát biển 3 trong công tác tuần tra và thực thi pháp luật ở vùng ven biển nhằm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép, cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền và đánh bắt cá trái phép. (Xem tiếp)

Nhà đầu tư bất ngờ dọa ‘đóng cửa’ cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình

Tối qua (1/4) báo Tiền Phong đưa tin, doanh nghiệp dự án đầu tư tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình cho hay, nếu vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chấp thuận cho thu phí, sẽ ‘đóng cửa’ đường từ ngày 15/4 tới.

Theo Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình, dù thông xe từ ngày 10/10/2018, nhưng tới nay doanh nghiệp chưa được Bộ GTVT đồng ý cho thu phí. Theo hợp đồng BOT, nhà đầu tư được thu phí từ ngày 1/11/2018. Tuy nhiên hiện nay dự án này chưa được Bộ GTVT chấp thuận cho thu phí.

Trong khi đó, do tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình mới chưa thu phí, nên phương tiện dồn qua đây, làm doanh thu thu phí tại trạm thu phí trên QL6 Xuân Mai – Hòa Bình sụt giảm, ảnh hưởng đến phương án tài chính của nhà đầu tư.

Được biết, về lý do Bộ GTVT chưa đồng ý cho nhà đầu tư BOT thu phí đường Hòa Lạc – Hòa Bình do nhà đầu tư chưa thanh toán số tiền hơn 7,8 tỷ đồng, mà trước đó tỉnh Hòa Bình đã ứng trước để đền bù cho các hộ dân nhường đất cho dự án.

Hưng Yên điều động 100% giáo viên toàn tỉnh họp sau vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh

Ngày 1/4, ông Dương Tuấn Doan, Chánh Văn phòng huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho biết, theo chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Hưng Yên, trong tuần này, toàn bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh sẽ họp trực tuyến để thông báo, rút kinh nghiệm sau sự việc nữ sinh lớp 9 N.T.H.Y bị đánh hội đồng, lột đồ xảy ra ở Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi.

Báo VnExpress thông tin, sau cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT sáng 31/3, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên giao công an tỉnh phối hợp với công an huyện Ân Thi cử điều tra viên xác minh việc 5 học sinh trường THCS Phù Ủng lột đồ, đánh bạn nhằm hoàn thiện hồ sơ, đưa ra kết luận sớm nhất.

“Về phía huyện, chúng tôi đã quán triệt tới các trường là cố gắng hết sức để không xảy ra bạo lực học đường thêm nữa”, ông Doan nói.

Ông Dương Tuấn Doan, Chánh văn phòng huyện Ân Thi. (Ảnh: Dương Tâm/VnExpress)

Ngoài ra theo báo Người Lao Động, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cũng đã đề nghị thi hành kỷ luật cách chức toàn bộ ban giám hiệu, chi ủy; kỷ luật hội đồng sư phạm, cô giáo chủ nhiệm. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 2/4: Hà Nội mưa lạnh, Sài Gòn nắng 34 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng sớm 2/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng.

Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đêm 1/4 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày 2/4 gió giảm dần.

Thời tiết Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Miền Bắc có khả năng đón 2-3 đợt không khí lạnh trong tháng 4. (Ảnh: VTC News)

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 4, nước ta có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh, tuy nhiên cường độ các đợt không khí lạnh từ yếu đến trung bình và lệch Đông.

Trong tháng 4, nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung tâm khí tượng cũng khuyến cáo: Do đang trong giai đoạn chuyển mùa nên người dân cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng 4, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News