Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Bão giật cấp 12 xuất hiện gần biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 11/02, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sanba.

Hồi 16h cùng ngày, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 135,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 1000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30km. Đến 16h chiều mai (12/02), vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 129,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Sanba tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30km. Đến 16h ngày 13/02, tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam PPhilippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Sanba tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 25-30km/h.

Hoa Tết Đà Lạt giá cao kỷ lục, người trồng hoa lãi lớn

Những ngày cận Tết, không khí tại vùng hoa lay ơn lớn nhất nước ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) rất sôi động, người mua kẻ bán tất nập. Giá mỗi cành hoa lay ơn bán tại vườn đã được 4.500-6.000 đồng, cao gấp 4-5 lần so với thời điểm cách đây một tuần và gấp rưỡi so với vụ Tết năm ngoái.

Năm nay, hoa được giá nhưng nhiều nhà vườn cũng không còn hoa để bán vì đã nhận tiền đặt cọc từ trước của các thương lái, theo Người lao động.

Nhiều nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt trúng đậm vụ hoa Tết năm 2018. (Ảnh: Đ.Thi)

Ông Trương Nam, chủ vựa hoa lớn ở Đức Trọng cho biết, năm nay nhiều loại hoa Tết được giá. Trong đó, lay ơn đỏ vuông có giá 6.500 đồng/cành; đỏ mập (đỏ Pháp) 6.000 đồng; địa lan 70.000-900.000 đồng/cành, hồ điệp các loại 250.000-350.000 đồng/cành…

Theo ông Nam, mức giá cao này ổn định ngay từ đầu vụ thu hoạch cho đến nay nên nhà nông và thương lái đều lãi lớn.

Gia đình ông Trịnh Xuân Tiến, ngụ thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, có 7.000m2 hoa lay ơn đều nở trúng vào dịp tết. Với giá bán như hiện nay, ông Tiến kỳ vọng sẽ thu lãi gần 300 triệu đồng sau khi đã trừ mọi chi phí đầu tư, thuê nhân công thu hoạch.

Năm nay hoa nở đều, cây đẹp, giá cũng khá cao nên nhà vườn chúng tôi đều trúng. Vui lắm!..”, ông Tiến tâm sự, theo Nông nghiệp Việt Nam.

Giá hoa cúc phục vụ thị trường Tết Mậu Tuất đang ở mức cao. Hoa cúc chùm bán tại vườn có giá 12.000 – 15.000 đồng/bó 5 cây; hoa cúc đơn có giá 3.500-5.000 đồng/cây, tăng khoảng 20% so vụ Tết năm ngoái.

Cá lạ nặng 5kg nghi sủ vàng dính lưới ngư dân Ninh Thuận

Vào ngày 11/2, ông Đoàn Tiều Châu (42 tuổi, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) bắt được một con cá lạ nặng gần 5kg ở vùng biển Đầm Nại. Con cá dài 80cm, thân cá lấp lánh màu vàng, vi hồng đỏ, bụng vàng nhạt, theo VnExpress.

Cá lạ nặng 5kg nghi sủ vàng dính lưới ngư dân Ninh Thuận
Cá lạ nghi sủ vàng ông Châu bắt được. (Ảnh: Thanh Châu)

Lúc đầu, ông Châu nghĩ đây là con cá bình thường nhưng khi mang về nhà thì nhiều ngư dân địa phương cho rằng, đây là cá sủ vàng quý hiếm. Ông Châu vui vẻ kể, đã có thương lái gọi điện hỏi mua cá nhưng chưa được giá nên vẫn chưa bán.

Gần đây, nhiều ngư dân đã bắt được cá sủ vàng và bán với giá cao. Ngày 26/1, 2 ngư dân thuộc tổ dân phố 2 Phước Trung, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa rủ nhau đi câu và đã nhấc được 2 con cá sủ vàng, một con nặng 2kg và một con nặng 5kg.

Sau đó, 2 ngư dân đã bán cặp cá sủ vàng này cho một thương lái Trung Quốc với gái 1,5 tỷ đồng.

Đêm 1/2, cũng tại Khánh Hòa, anh Nguyễn Hữu Phước đã câu được 6 con cá với cân nặng con nhỏ nhất khoảng 2kg và con lớn hơn 3kg. Theo anh Phước, hai người vừa bán cặp cá sủ vàng giá 1,5 tỷ đã tới xem và khẳng định, 6 con cá này là sủ vàng quý hiếm.

Nhiều cây xăng Hà Nội chỉ phục vụ 3 giờ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa cho biết, nhiều cây xăng trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ chỉ phục vụ khách 3 giờ đồng hồ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Nhiều cây xăng tại Hà Nội chỉ mở cửa phục vụ 3 giờ vào ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất. (Ảnh: Đức Thành)

Trong ngày mùng 1 Tết, có 104 điểm đăng ký mở cửa bán hàng, trong đó chỉ có 15 siêu thị, trung tâm thương mại hoặc cửa hàng mở cửa từ mùng 1 Tết để phục vụ nhu cầu mua bán thiết yếu của người dân. Đó là các đơn vị thuộc Công ty CP Nhất Nam, Công ty TNHH Aeonmall Him Lan, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành, Công ty CP công nghệ thực phẩm Vinh Anh.

Tuy nhiên, chỉ có 89 cây xăng phục vụ khách hàng trên địa bàn toàn Thành phố là bài toán khá nan giải nếu như trước đó người dân không có sự chuẩn bị.

Trong ngày mùng 1 Tết, để tìm được một chỗ đổ xăng sẽ không hề dễ dàng. Có tới 9/89 cây xăng phục vụ từ 7h-4h; một số ít phục vụ từ 5h-21h và đại đa số chỉ phục vụ nửa buổi từ 13h-21h; đặc biệt có một vài cây xăng chỉ mở cửa phục vụ đúng từ 12h-15h giờ trong ngày mùng 1.

Các ngày mùng 2, mùng 3 Tết sẽ có thêm 79 cửa hàng tiếp tục mở cửa đón khách. Từ ngày mùng 4, hầu hết các siêu thị kinh doanh thực phẩm, các chợ, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa trở lại.


Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh