Suốt 12 năm qua, Lý Á Bằng luôn đồng hành và dành tình yêu bao la cho con gái mắc dị tật hàm ếch. Tình thương và sự giáo dục tận tâm của ngôi sao “Anh hùng xạ điêu” giúp cô bé tự tin, vượt lên mọi đàm tiếu dư luận. 

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Đầu những năm 2000, Lý Á Bằng là cái tên oanh tạc màn ảnh châu Á với vai diễn trong Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu... Năm 2005, anh kết hôn cùng nữ ca sĩ Vương Phi. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống, hai người chính thức ly hôn, Lý Á Bằng sống cảnh “gà trống nuôi con”.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Nam diễn viên cho hay phải mất nửa năm mới tìm lại được cân bằng và chính con gái là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời anh. Mỗi lần nhắc về chuyện cũ, Lý Á Bằng vẫn luôn xúc động. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là sự thất bại, tôi không thể né tránh điều đó. Tôi không thể mang đến cho con gái mình một mái ấm trọn vẹn”.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Con gái nam diễn viên là Lý Yên, năm nay 12 tuổi. Không may mắn như những đứa trẻ khác, Lý Yên sinh ra với dị tật hở hàm ếch. Nhận thấy con gái thiệt thòi, nam diễn viên Tiêu ngạo giang hồ không ngừng cố gắng chạy chữa và bù đắp cho con bằng tình yêu vô bờ bến.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Bận bịu với công việc kinh doanh hay trên phim trường, Lý Á Bằng vẫn luôn dành thời gian bên con. Ngôi sao màn ảnh một thời cố gắng về nhà trước 21h30 vì khi đó con gái còn thức. Anh tâm sự, chỉ cần nhìn Lý Yên là có thể an giấc ngủ ngon.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Anh dạy cô bé tính tự tập từ nhỏ và thường cùng con gái đi leo núi, đi thiện, du lịch…

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Nam diễn viên sinh năm 1971 cũng luôn nhắc nhở con gái phải chăm chỉ, không được thụ động hay lùi bước trước những lời đàm tiếu xung quanh.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

12 năm qua, Lý Á Bằng đã dành hết thời gian, tiền bạc và tình yêu cho con gái. Nam tài tử kể có khoảng thời gian gần 7-8 tháng, anh thường xuyên bị mất ngủ, không thể ăn uống vì quá lo lắng cho con.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Sau khi đưa con gái sang Mỹ làm phẫu thuật, Lý Á Bằng và Vương Phi cùng xây dựng Quỹ Yên Nhiên Thiên Sứ – quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em mắc dị tật hở hàm ếch.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Lý Yên là một cô bé giàu nghị lực, có sở thích làm đẹp, vẽ tranh và từng trình diễn thời trang tại Pháp. Nhiều bức tranh do cô bé vẽ cũng được đem bán đấu giá, trong đó, một bức từng được mua với giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Nam diễn viên Anh hùng xạ điêu từng khiến nhiều người rơi lệ khi viết thư dài gửi tới con gái: “Con, cùng với vết sẹo mà thượng đế ban cho, sinh ra trong gia đình này. Vì mong con trưởng thành lành mạnh, bố mẹ và mọi người dồn hết tâm lực, lo lắng cho con từng li từng tý. Nhưng không ai ngờ con tự tin và cười tươi trong các video ngắn, nói cho cả thế giới biết sự tồn tại của con bằng cách của riêng mình. Con làm sự bất an trong bố tan biến. Con có được, có mất. Yên Nhi, bố mong lớn lên, con là chính con, có một không hai trên đời”.

Cảnh 'gà trống nuôi con' của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn
Cảnh ‘gà trống nuôi con’ của tài tử kiếm hiệp Lý Á Bằng sau ly hôn

Ông bố đơn thân khẳng định: “Thượng Đế cho con vết sẹo này, bố sẽ làm vết sẹo trở thành niềm tự hào của con”.

Yến Yến