Qua cập nhật dữ liệu dân cư tại Cần Thơ phát hiện có đến 1.300 trẻ em là con lai không có giấy tờ, không được học hành và có cả người nước ngoài trốn truy nã.

Ngày 5/4, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72 – Bộ Công an) đánh giá sơ bộ về công tác thu thập thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư đối với các nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, theo Tuổi Trẻ.

Theo Công an TP Cần Thơ, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện thu thập thông tin dữ liệu nhân khẩu từ 14 tuổi, Công an TP đã cập nhật lên hệ thống quản lý điện tử tổng cộng 977.933/983.045 cư dân đăng ký thường trú, đạt hơn 99%.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – giám đốc Công an TP Cần Thơ – cho biết việc triển khai thu thập thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu đã góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, tra cứu thông tin cư dân.

“Qua công tác này, công an đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng sống ngoài vòng pháp luật và trốn nã. Bên cạnh đó, Công an TP cũng phát hiện có đến 1.300 trường hợp trẻ em con lai về quê sinh sống không có giấy tờ, không được học hành” – đại tá Hạnh nói.

Đại tá Lê Minh Hiếu – phó cục trưởng C72 – cho biết Cần Thơ là thành phố thứ ha ở phía Nam, sau TPHCM, tiên phong trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu nhân khẩu và có kết quả rất khả quan. Sắp tơi Bộ Công an sẽ tăng cường thiết bị hỗ trợ đại phương xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý dân cư, tiến tới xây dựng thành phố thông minh, góp phần xây dựng chính phủ điện tử.

Mạnh Tiến

Từ Khóa: